.

Hơn 5.400 người chết vì Ebola

.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa đưa ra cảnh báo: Số người chết vì dịch bệnh Ebola hiện lên đến 5.420 người trong số 15.145 trường hợp mắc bệnh, trong lúc dịch bệnh vẫn tiếp tục lây lan trên diện rộng, nhất là ở Sierra Leone.

Theo Reuters, Sierra Leone, một thuộc địa cũ của Anh, đã xác định có 533 trường hợp nhiễm mới trong vòng 1 tuần và dự kiến con số này sẽ gia tăng. Kể từ ngày 14-11 đến nay, tại Sierra Leone đã có 63 ca tử vong. Tính đến nay, 3 quốc gia bị ảnh hưởng dịch Ebola nghiêm trọng nhất là Liberia với 2.964 trường hợp tử vong, 7.069 ca nhiễm bệnh; Sierra Leone có 1.250 ca tử vong, 6.073 ca nhiễm bệnh; Guinea có 1.192 ca tử vong, 1.972 ca nhiễm bệnh. Hai nước đã được công bố thoát dịch là Nigeria và Senegal không ghi nhận ca nhiễm mới nào.

Trong lúc đó, Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết, dịch bệnh Ebola có thể gây thiệt hại cho kinh tế vùng Hạ Sahara của châu Phi từ 3-4 tỷ USD; trường hợp xấu nhất, con số này sẽ lên đến 32 tỷ USD vào cuối năm 2015. Theo đó, Ebola gây ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực ở Tây Phi như: an ninh lương thực, việc làm...

BÌNH YÊN

;
.
.
.
.
.
.