.

Trung Quốc: Lật lại vụ tai nạn của vợ cũ Chu Vĩnh Khang

.

Nhà chức trách Trung Quốc đang tìm kiếm bằng chứng về mối liên hệ giữa Cựu ủy viên Bộ Chính trị Chu Vĩnh Khang với cái chết của người vợ đầu Vương Thục Hoa, một nguồn tin tiết lộ.

Theo truyền thông Trung Quốc, có ít nhất 1 chiếc xe mang biển quân sự tham gia vào vụ tai nạn vợ cũ của ông Chu Vĩnh Khang. Ảnh: BBS.
Theo truyền thông Trung Quốc, có ít nhất 1 chiếc xe mang biển quân sự tham gia vào vụ tai nạn vợ cũ của ông Chu Vĩnh Khang. Ảnh: BBS.

Cho đến nay, không có mấy thông tin về vụ tai nạn xe hơi cướp đi sinh mạng của bà Vương Thục Hoa vào năm 2000, không lâu sau khi ly dị chồng. Theo truyền thông Trung Quốc, có ít nhất 1 chiếc xe mang biển quân sự liên quan đến vụ tai nạn. Có thể nói, nỗ lực tìm kiếm mối liên hệ trên nhằm củng cố thêm việc khởi tố ông Chu Vĩnh Khang .

Những liên hệ của hãng tin Reuters ngày 11-9 nhằm xác minh thông tin cảnh sát đang thu thập thêm bằng chứng về tai nạn của bà Vương tại các cơ quan chức năng Trung Quốc đều không có kết quả.

Theo nguồn tin của Reuters, hiện giới lãnh đạo Trung Quốc đang tìm kiếm hình thức trừng phạt ông Chu sao cho ít phương hại tới danh tiếng chung. Nếu xét xử ông Chu Vĩnh Khang công khai, những gì ông nói tại tòa có thể gây ra nhiều rắc rối. Những năm ông đảm nhận chức Bộ trưởng Bộ Công an, ông biết nhiều chuyện liên quan đến các lãnh đạo đã về hưu lẫn đương nhiệm, hai nguồn tin nói.

Hôm 29-7, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (CCDI) Trung Quốc tuyên bố ông Chu Vĩnh Khang đang bị điều tra vì nghi ngờ “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”. “Tuyên bố không nói ông đã vi phạm luật pháp. Nếu Chu Vĩnh Khang chỉ “vi phạm kỷ luật đảng” thì hình phạt nặng nhất sẽ khai trừ ra khỏi đảng” – Bạc Trí Dược, chuyên gia về giới lãnh đạo Trung Quốc của Trường ĐH Quốc gia Viện Đông Á (Singapore), nhận định. Động thái này có thể diễn ra vào đầu tháng 10 khi đảng Cộng sản Trung Quốc họp Hội nghị trung ương 4.

Trước đó, theo thông báo của CCDI ngày 11-9, cựu trợ lý của ông Chu Vĩnh Khang là Lý Sùng Hi bị khai trừ khỏi đảng, buộc thôi giữ vị trí đứng đầu cơ quan lập pháp tỉnh Tứ Xuyên, sắp bị truy tố chính thức vì tội nhận hối lộ.

NLĐO

 

;
.
.
.
.
.