.

Xây dựng nông thôn mới ở Hòa Ninh và Hòa Liên: Có kịp về đích?

.

Chỉ còn hơn 4 tháng nữa là năm 2015 khép lại. Liệu thời gian ấy, các tiêu chí chưa đạt về xây dựng nông thôn mới tại 2 xã Hòa Ninh, Hòa Liên (huyện Hòa Vang) có kịp hoàn thành?

Thi công lắp đặt đường ống dẫn nước sạch về xã Hòa Ninh.
Thi công lắp đặt đường ống dẫn nước sạch về xã Hòa Ninh.

Đầu năm 2015, xã Hòa Ninh còn 4 tiêu chí chưa đạt (trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở dân cư và hình thức tổ chức sản xuất); xã Hòa Liên còn 3 tiêu chí (trường học, cơ sở vật chất văn hóa và môi trường). Hơn 7 tháng qua, cả 2 xã miền núi này đều tập trung mọi nguồn lực với quyết tâm giải quyết dứt điểm các tiêu chí còn lại. Thế nhưng, một số hạng mục phụ thuộc vào sự đầu tư của cấp trên, trong khi tiến độ triển khai rất chậm.

Tiêu chí khó hoàn thành nhất ở cả 2 xã là trường học. Tại xã Hòa Ninh, trường mầm non đến nay vẫn chưa khởi công xây dựng, mặc dù đã có quy hoạch chi tiết, ghi vốn. Đây là trường sẽ xây tại thôn Đông Sơn, quy mô 2 tầng, bao gồm 6 phòng học và các phòng chức năng, tổng vốn đầu tư 15,2 tỷ đồng; đến nay vẫn chưa chọn nhà thầu thi công.

Tương tự, tại xã Hòa Liên, Trường mầm non Hòa Liên cũng đã quy hoạch tại Khu tái định cư Hòa Liên 4 và đã ghi vốn, nhưng đến nay chưa thấy động tĩnh gì. Theo lãnh đạo địa phương, dự kiến tháng 9 tới khởi công. Còn Trường mầm non Hòa Liên 2 cũng đã phê duyệt nâng cấp, mở rộng, nhưng tiến độ quá chậm, nhiều khả năng năm 2016 mới triển khai. Với tình hình này, cuối năm 2015, xã Hòa Liên chỉ có 3/5 trường đạt chuẩn, đồng nghĩa với tiêu chí trường học không đạt.

Với tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, cả Hòa Ninh và Hòa Liên đều đã cơ bản hoàn thành. Một số hạng mục còn lại, 4 tháng tới nhiều khả năng sẽ giải quyết dứt điểm. Cụ thể, tại xã Hòa Ninh, 7/8 nhà văn hóa thôn đã hoàn thành việc xây mới, nâng cấp; 1 nhà còn lại đang đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu tháng 9 tới đưa vào sử dụng. Trung tâm văn hóa - thể thao xã đang thi công, dự kiến hoàn thành cuối năm nay. Tại xã Hòa Liên, 12/13 nhà văn hóa thôn đã hoàn thiện việc xây mới và nâng cấp. 

Riêng Nhà văn hóa thôn Tân Ninh chưa có vốn nâng cấp do đang chờ UBND quận Hải Châu chuyển nguồn hỗ trợ 150 triệu đồng xây Nhà văn hóa thôn Quan Nam 2 sang cho thôn Tân Ninh để triển khai. Nếu khởi công trong tháng 7, công trình nhà văn hóa có khả năng hoàn thành vào cuối năm nay. Còn Trung tâm văn hóa-thể thao xã, vốn đầu tư hơn 3 tỷ đồng do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư, mặc dù đã phê duyệt, ghi vốn, nhưng đến nay vẫn “án binh bất động”. Nếu chậm trễ, khả năng tiêu chí này sẽ “lỗi hẹn”.

Các tiêu chí nhà ở dân cư, hình thức tổ chức sản xuất ở xã Hòa Ninh đến nay đã cơ bản hoàn thành. 5 nhà tạm cuối cùng của xã miền núi này vừa được xây mới từ nguồn tài trợ 200 triệu đồng của các tổ chức, doanh nghiệp, cộng với sự nỗ lực của mỗi gia đình. Hòa Ninh không có hợp tác xã, nhưng xã phát triển khá mạnh loại hình kinh tế gia trại, hiệu quả kinh tế khá cao. Cùng theo đó, một tổ hợp tác nuôi gà gồm 11 hộ vừa được thành lập tại thôn An Sơn.

Ở xã Hòa Liên, hoàn thành tiêu chí môi trường không đơn giản. Mặc dù xã rất nỗ lực tổ chức thu gom rác thải tại hầu hết các thôn, ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, hơn 97% hộ dân sử dụng nước sạch thủy cục, song ở xã có tới 34 dự án đang đồng loạt triển khai, không thể tránh khỏi tác động làm suy giảm môi trường. Nhiều khu vực san lấp mặt bằng, hệ thống kênh thoát chưa hoàn thiện, hễ mưa xuống là ngập cục bộ.

Mật độ xe chở đất đá lưu thông lớn, đường sá liên tục lâm vào cảnh mưa bùn nắng bụi. Rồi ô nhiễm từ nước thải của khu công nghiệp Hòa Khánh đổ ra địa bàn thôn Trung Sơn luôn là nỗi bức xúc dai dẳng của người dân. Để tiêu chí môi trường của xã Hòa Liên hoàn thành vào cuối năm nay, ngoài nỗ lực của địa phương và người dân, sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan liên quan có ý nghĩa quyết định, nhất là khâu giải quyết dứt điểm ô nhiễm từ nước thải khu công nghiệp Hòa Khánh.

Có thể nói, khối lượng công việc cần triển khai để các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới ở 2 xã Hòa Ninh, Hòa Liên kịp hoàn thành vào cuối năm nay rất lớn. Nếu không có sự phối hợp chặt chẽ giữa địa phương và các cơ quan liên quan để đẩy nhanh tiến độ, nhiều khả năng 2 tiêu chí trường học, môi trường khó hoàn thành; như vậy mục tiêu cuối năm nay về đích khó thành hiện thực.

Bài và ảnh: Nguyễn Cầu

;
.
.
.
.
.