.

Thêm một HTX dịch vụ hậu cần nghề cá được thành lập

.

ĐNĐT - Ngày 24-7, UBND quận Hải Châu tổ chức ra mắt, thành lập Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ hậu cần và khai thác nghề cá Hải Nhi (phường Thuận Phước, quận Hải Châu).

HTX có 7 thành viên sáng lập, với vốn điều lệ 12 tỷ đồng, do Lê Văn Sang (SN 1985, trú phường Thuận Phước - chủ tàu hậu cần nghề cá lớn nhất cả nước và tàu vỏ thép Sang Fish 01) làm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc.

Tàu hậu cần nghề cá của Lê Văn Sang thu mua cá ở ngư trường duyên hải Miền Trung
Tàu hậu cần nghề cá của Lê Văn Sang thu mua cá ở ngư trường duyên hải Miền Trung

Đây là HTX được thành lập từ việc thừa kế Tổ dịch vụ hậu cần nghề cá khai thác xa bờ số 1 Đà Nẵng. Tổ dịch vụ hậu cần nghề cá số 1 vừa có tàu khai thác xa bờ, vừa có tàu dịch vụ hậu cần, xe ô-tô chuyên dụng, có hệ thống đại lý trong và ngoài thành phố để tiêu thụ sản lượng từ trên 300-500 tấn hải sản/tháng của tổ và nhiều tàu cá khác.

Sau khi HTX ra đời, đối với dịch vụ hậu cần trên biển, HTX tập trung thu mua hải sản, cung ứng dầu, nước đá, nước ngọt và nhu yếu phẩm khác. Đối với dịch vụ hậu cần trên bờ, sẽ cung ứng nước đá, dầu, nhu yếu phẩm, rau củ quả. Ngoài ra, còn tiêu thụ sản phẩm của thành viên, dịch vụ tín dụng nội bộ…

​Trước đó, vào cuối tháng 6-2015, UBND quận Sơn Trà cũng đã thành lập HTX dịch vụ hậu cần nghề cá Sao Đỏ, do ông Lương Văn Long làm giám đốc.

Tin và ảnh: NGỌC PHÚ

;
.
.
.
.
.