.

Nạn buôn lậu thuốc lá gia tăng

.

ĐNĐT - Tình hình nhập lậu, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán thuốc lá điếu hiện nay vẫn diễn ra phức tạp tại nhiều địa phương trong cả nước.

QLTT Đà Nẵng tịch thu vụ thuốc lá ZET nhập lậu trong khâu lưu thông
QLTT Đà Nẵng tịch thu vụ thuốc lá ZET nhập lậu trong khâu lưu thông

Mặc dù các cơ quan chức năng đã có nhiều cố gắng trong đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá, song việc triệt phá các đường dây, ổ nhóm vẫn chưa đạt hiệu quả cao…

Đây là những nội dung chính được Cục, ngành quản lý thị trường (QLTT) nêu ra tại Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá điếu nhập lậu và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2014 do Cục QLTT (Bộ Công thương) tổ chức tại Đà Nẵng sáng 28-8.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng QLTT cả nước đã xử lý hơn 4.700 vụ vi phạm trong lĩnh vực thuốc lá với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính gần 14 tỷ đồng; tịch thu hơn 1 triệu bao thuốc lá các loại. Riêng đợt cao điểm kiểm tra toàn quốc từ ngày 1-4 đến 30-6 đã xử lý gần 3.500 vụ, thu giữ 581.412 bao thuốc lá các loại, xử phạt hành chính hơn 8,4 tỷ đồng.

Theo đánh giá, các khu vực buôn lậu thuốc lá điếu “nóng” nhất là tuyến biên giới Campuchia, Lào, Trung Quốc về các cửa khẩu Việt Nam, sau đó chuyển sâu vào thị trường nội địa các tỉnh, thành: Tây Ninh, Long An, TP.HCM, Quảng Trị, Hà Nội, Lạng Sơn…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh: Hoạt động buôn bán thuốc lá điếu hiện nay rất phức tạp, gây ra nỗi nhức nhối cho toàn xã hội, do đó nhiệm vụ ngăn ngừa, đấu tranh chống thuốc lá lậu đang được Chính phủ hết sức quan tâm và triển khai nhiều biện pháp quyết liệt.

Tuy nhiên, lực lượng QLTT còn bị động trong nắm thông tin, nhiều tuyến trọng điểm chưa được quan tâm đúng mức, việc chỉ đạo tổ chức kiểm tra của các cấp, ngành đã đi vào trọng tâm nhưng mới dừng ở một số địa bàn, cần làm mạnh, làm rộng ra.

Trước mắt, Thứ trưởng đề nghị các Chi cục QLTT địa phương “đánh” vào một số vụ trọng tâm, trọng điểm, những đầu nậu. Ngoài ra, cần quyết tâm thực hiện và quán triệt tinh thần chống buôn lậu nhiều mặt hàng trong đó có thuốc lá, xem đây là nội dung hết sức quan trọng, thường xuyên. Đặc biệt, công tác tuyên truyền phải được đẩy mạnh hơn nữa nhằm nâng cao hiệu quả trong thời gian tới.

Tại hội nghị, nhiều đại biểu đều nhất trí với các giải pháp cần tăng kinh phí, trang thiết bị phương tiện, biên chế… nhằm đưa lại hiệu quả lớn hơn trong công tác chống buôn lậu thuốc lá; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động người dân khu vực biên giới không tiếp tay cho hoạt động buôn lậu.

Tin và ảnh: Duyên Anh

 

;
.
.
.
.
.