Huy động nguồn lực bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường bền vững

.

ĐNO - Ngày 24-11, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật thành phố phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet) và Viện Gustav-Stresemann (GSI, Đức) tổ chức hội thảo tổng kết dự án về huy động nguồn tài chính cho các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường bền vững tại thành phố Đà Nẵng sau 3 năm thực hiện.

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đặng Quang Vinh (trái) tặng quà lưu niệm cho đại diện Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đặng Quang Vinh (trái) tặng quà lưu niệm cho đại diện Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Phát biểu tại lễ tổng kết, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật thành phố Nguyễn Đình Phúc cho rằng, dự án được Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam tài trợ hơn 15 tỷ đồng và được thực hiện đạt nhiều kết quả từ tháng 7-2020 đến nay.

Bên cạnh đó, dự án đã huy động được nguồn tài trợ hơn 4,6 tỷ đồng từ các doanh nghiệp và tổ chức để thực hiện các ý tưởng, dự án nhỏ về bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường.

Đồng thời, nâng cao năng lực hơn 50 tổ chức xã hội, câu lạc bộ, đoàn thể hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường.

Cùng với đó, tài trợ và hỗ trợ kỹ thuật cho 25 sáng kiến liên quan; thực hiện 4 chiến dịch truyền thông, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của đa dạng sinh học cho cộng đồng và thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp với các tổ chức xã hội hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường bền vững…

Mặc dù dự án được tổng kết nhưng không kết thúc cuối năm nay, mà trong thời gian đến,  nhiều hoạt động của dự án vẫn sẽ được tiếp tục, đặc biệt là các hoạt động kêu gọi các nguồn lực để tiếp tục triển khai các chương trình, ý tưởng bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường.

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đặng Quang Vinh cũng đánh giá cao những hoạt động của dự án trong 3 năm qua, đặc biệt là hoạt động điều tra, giám sát và truyền thông giáo dục nâng cao nhận thức nhằm bảo vệ quần thể vọoc chà vá chân nâu tại bán đảo Sơn Trà; huy động nguồn lực tài trợ từ doanh nghiệp và cộng đồng để trồng hơn 13.924 cây xanh đô thị cũng góp phần vào thực hiện “Đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” của Chính phủ.

Kết quả dự án mang lại góp phần vào công tác bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường bền vững cho thành phố Đà Nẵng nói riêng và một số tỉnh ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên nói chung.

Trong quá trình phát triển, thành phố Đà Nẵng luôn chú trọng đến lĩnh vực bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. Thành phố đã, đang và sẽ bố trí nguồn lực để triển khai nhiều đề án, dự án liên quan đến công tác bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học.

Bên cạnh nguồn lực thành phố triển khai, các dự án hợp tác trong và ngoài nước hỗ trợ nguồn lực rất lớn cho thành phố cả về kinh phí lẫn kỹ thuật, kinh nghiệm, kiến thức chuyên sâu về công tác bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học.

Thông qua đó, thành phố đã và đang tạo được quan hệ tốt và sự tin cậy với các tổ chức, đơn vị tài trợ, hỗ trợ; các tổ chức trong và ngoài nước đã chủ động liên hệ, đề xuất hỗ trợ địa phương triển khai các hoạt động nghiên cứu, thí điểm mang lại hiệu quả cao.

Trước những cơ hội và thách thức về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học hiện nay, thành phố kêu gọi các nhà đầu tư, các tổ chức trong và ngoài nước đồng hành cùng thành phố để hướng đến xây dựng Đà Nẵng, thành phố môi trường, hướng đến đô thị sinh thái.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.
.