Bảo đảm điều kiện cho cộng đồng tôn giáo Baha'i hoạt động

.

Sáng 5-10, tiếp Chủ tịch Hội đồng tinh thần tôn giáo Baha’i Việt Nam Nguyễn Thức, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ cho biết, hiện nay trên địa bàn thành phố có nhiều tổ chức tôn giáo hoạt động hợp pháp, góp phần cùng nhân dân thành phố xây dựng và phát triển Đà Nẵng, trong đó có cộng đồng tôn giáo Baha’i. Cộng đồng tôn giáo Baha’i Đà Nẵng đã phát huy tinh thần yêu nước và đoàn kết dân tộc, xây dựng quê hương giàu đẹp. Về phía chính quyền, thời gian qua, lãnh đạo thành phố đã quan tâm thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về tôn giáo và luôn bảo đảm điều kiện cho các tôn giáo hoạt động. Sắp đến, thành phố bảo đảm cho cộng đồng tôn giáo Baha’i tại Đà Nẵng tổ chức lễ giáng sinh 200 năm Đức Baha’u’llah - đấng giáo tổ của tôn giáo Baha’i.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ (phải) và Chủ tịch Hội đồng tinh thần tôn giáo Baha’i Việt Nam Nguyễn Thức. 				           Ảnh: ĐOÀN LƯƠNG
Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ (phải) và Chủ tịch Hội đồng tinh thần tôn giáo Baha’i Việt Nam Nguyễn Thức. Ảnh: ĐOÀN LƯƠNG

Ông Nguyễn Thức cảm ơn thiện chí giúp đỡ của thành phố, trong đó có việc tạo điều kiện xây dựng giảng đường cộng đồng tôn giáo Baha’i Đà Nẵng để các tín đồ có nơi sinh hoạt và tổ chức lễ trọng kỷ niệm 200 năm giáng sinh của Đức Chúa tổ sắp tới. Theo ông Nguyễn Thức, hiện nay, tại Đà Nẵng có 3 cộng đồng tôn giáo Baha’i đang hoạt động, gồm cộng đồng tôn giáo Baha’i Hải Châu, cộng đồng tôn giáo Baha’i Sơn Trà, cộng đồng tôn giáo Baha’i Liên Chiểu với khoảng 400 tín đồ.

ĐOÀN LƯƠNG

;
.
.
.
.
.