.

Tàu lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ thăm Đà Nẵng

.

ĐNĐT-Ngày 23-10, tàu SAMRAT (Hoàng Đế) của lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ gồm 140 sĩ quan và thủy thủ cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) trong chuyến thăm hữu nghị kéo dài đến ngày 27-10.

Tàu SAMRAT của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) trong chuyến thăm hữu nghị kéo dài 5 ngày. Tàu SAMRAT có chiều dài 105m, rộng 12,9m, trọng tải hơn 2.500 tấn.
Tàu SAMRAT của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) trong chuyến thăm hữu nghị kéo dài 5 ngày. Tàu SAMRAT có chiều dài 105m, rộng 12,9m, trọng tải hơn 2.500 tấn.

Tham dự lễ đón chính thức có đại diện Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, đại diện Sở Ngoại vụ Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Lễ đón đoàn được tổ chức trang trọng tại ngay cầu cảng Tiên Sa.
Lễ đón đoàn được tổ chức trang trọng tại ngay cầu cảng Tiên Sa.

Trong thời gian lưu lại Đà Nẵng, chỉ huy tàu SAMRAT sẽ đến chào xã giao lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và có nhiều hoạt động giao lưu với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 như: diễn tập trên sa bàn, giao lưu thể thao; đặc biệt lực lượng Hải quân hai nước sẽ tổ chức tập luyện tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Phần đuôi tàu này còn có 1 sân đậu trực thăng.
Phần đuôi tàu này còn có 1 sân đậu trực thăng.

Được biết, đây là chuyến thăm thứ 4 của tàu thuộc lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ đến Việt Nam. Còn với tàu SAMRAT thì đây là lần thứ 2 đến Việt Nam và là lần đầu tiên đến thăm Đà Nẵng.

Tàu SAMRAT có chiều dài 105m, rộng 12,9m, trọng tải hơn 2.500 tấn, được trang bị 1 trực thăng, nhiều vũ khí tối tân và hệ thống trang thiết bị thông tin liên lạc hiện đại.

“Chuyến thăm của tàu SAMRAT đến Đà Nẵng lần này nhằm tiếp tục khẳng định mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ nhằm bảo đảm an ninh, an toàn trên biển và là cơ hội để hai bên chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm trong bảo đảm an ninh và năng lực thực thi pháp luật trên biển”, Đại tá DS Saini, chỉ hủy tàu, cho biết.

Tin và ảnh: ĐẮC MẠNH
 

;
.
.
.
.
.