.

Phát huy dân chủ xây dựng âu thuyền, cảng cá an toàn, văn hóa

.

Ngày 20-7, Đoàn kiểm tra thực hiện dân chủ ở cơ sở (DCCS) số 1, do Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với lãnh đạo Ban quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang về thực hiện DCCS tại đơn vị này.

Theo báo cáo của Ban quản lý, hằng năm đơn vị đều tổ chức hội nghị viên chức, người lao động đúng thời gian quy định để đánh giá nhiệm vụ và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm tới, đồng thời lấy ý kiến của viên chức, NLĐ nhằm hoàn thiện các quy chế về chi tiêu nội bộ, thi đua khen thưởng, tổ chức và hoạt động phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, bảo đảm công khai, minh bạch, hợp lý, tiết kiệm. Qua đó, tạo được sự đồng thuận cao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn hằng năm.

Thu nhập bình quân của viên chức, NLĐ đạt 6 triệu đồng/tháng và bảo đảm các chế độ, chính sách và pháp luật về lao động.

Các nội dung thực hiện DCCS được gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và kế hoạch xây dựng điểm “Âu thuyền và cảng cá an toàn, văn hóa” huy động được sự tham gia tích cực của viên chức, NLĐ và một bộ phận lớn thương nhân, ngư dân. Do đó, các hoạt động tại cảng cá đi vào nền nếp, bảo đảm an ninh trật tự. Công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại được giải quyết theo đúng quy định, thỏa đáng, công bằng.

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung đánh giá cao và biểu dương kết quả thực hiện DCCS của Ban quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang. Trên cơ sở kết quả khảo sát thông tin viên chức, NLĐ nhận thức về các nội dung thực hiện DCCS, Phó Chủ tịch HĐND thành phố lưu ý Ban quản lý cần làm tốt hơn công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản, quy định về thực hiện DCCS cho viên chức, NLĐ; tiếp tục phát huy dân chủ để huy động sự sáng tạo, ý kiến đóng góp của tập thể đơn vị nhằm hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn tốt hơn. Trong xây dựng “Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang an toàn, văn hóa” phải gắn với giải quyết tốt vấn đề ô nhiễm môi trường, bảo đảm an ninh trật tự cảng cá; phát huy tốt vai trò của các tổ chức Công đoàn, Chi hội Cựu chiến binh trong thực hiện DCCS.

S.TRUNG

;
.
.
.
.
.