.

98,18% đại biểu Quốc hội bầu ông Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng

.

Quốc hội khoá XIV đã bỏ phiếu kín bầu ông Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức - Ảnh: TTO
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức - Ảnh: TTO

Chiều nay (26-7), sau khi nghe Ủy ban thường vụ Quốc hội và Chủ tịch nước báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu về dự kiến nhân sự, Quốc hội khoá XIV đã biểu quyết thông qua danh sách và bỏ phiếu kín bầu Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ mới.

Kết quả kiểm phiếu do ông Bùi Văn Cường – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố cho thấy, có 485/489 phiếu hợp lệ tán thành (chiếm 98,18% tổng số đại biểu Quốc hội) bầu ông Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021. Số phiếu không đồng ý là 4 (chiếm 0,8% tổng số đại biểu).

Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi được bầu, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ và phát biểu nhậm chức trước Quốc hội.

Ông Phúc đặt tay lên Hiến pháp và nói: "Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của tổ quốc, trước Quốc hội, cử tri, đồng bào cả nước, tôi - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xin tuyên thệ Tuyệt đối trung thành với tổ quốc, với nhân dân, với hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực công tác tốt để hoàn thành nhiệm vụ Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó".

Sau khi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Quốc hội ghi nhận lời tuyên thệ, ông Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu nhậm chức. Trước Quốc hội, ông Phúc trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu giữ chức Thủ tướng.

Formosa là bài học sâu sắc

Trong bài phát biểu nhậm chức, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu đất nước đang đứng trước nhiều vận hội nhưng cũng đối mặt nhiều thách thức, vì vậy, VN cần phát huy nội lực để phát triển đất nước giàu mạnh.

Dẫn số liệu cho thấy hiện Việt Nam đứng thứ 14 thế giới về dân số, nhưng GDP đầu người lại mới xếp thứ 133, Thủ tướng nhấn mạnh: "chúng ta phải cố gắng rất nhiều để rút ngắn khoảng cách với thế giới, phát triển tốc độ cao hơn để đối phó với nguy cơ chưa giàu đã già".

Thẳng thắn đi vào những vấn đề hiện nay của đất nước như nợ công cao, xử lý nợ xấu chưa thực chất, Thủ tướng nêu Chính phủ phải tinh giảm bộ máy, tiết giảm xe công, nợ công, đi công tác nước ngoài.

“Chúng ta phải có trách nhiệm với từng đồng thuế của dân” - ông Phúc nói. Để phát triển nhanh và bền vững, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu phải tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả đầu tư, muốn vậy phải đẩy mạnh cải cách thể chế, chấn hưng giáo dục, bảo vệ môi trường, quyết không để vì phát triển mà hủy hoại môi trường.

Nhắc lại hiền tài là nguyên khí quốc gia, Thủ tướng nêu người tài hiện không thiếu, phải tạo điều kiện cho họ phát huy. Thủ tướng nêu cần đầu tư nhiều hơn cho giáo dục, lo tốt hơn cho các cháu ở vùng sâu vùng xa…

Đặc biệt, Thủ tướng đã nhắc tới sự kiện Formosa và coi đây là bài học sâu sắc, ông thể hiện quan điểm “quyết không để tái diễn, phải rà soát lại các dự án lớn”.

Thẳng thắn đánh giá chính sách đầu tư nước ngoài chưa tốt, doanh nghiệp nhà nước còn kém hiệu quả, khu vực FDI phát triển tốt, khu vực trong nước còn yếu, Thủ tướng nêu thời gian tới phải cải thiện vấn đề này, tăng cường liên kết hai khu vực, cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy khởi nghiệp, thúc đẩy sáng tạo.

Nhắc lại việc vua Lê Thánh Tông đặt nền móng cho pháp luật Việt Nam, Thủ tướng khẳng định Chính phủ cũng phải tuân thủ pháp luật.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Xuân Phúc khẳng định phải kiên quyết giữ vững chủ quyền ở Biển Đông, kêu gọi các bên tuân thủ luật pháp quốc tế, không làm phức tạp thêm tình hình.

Ông Phúc cũng cam kết sẽ cùng tập thể Chính phủ kế thừa 30 năm đổi mới, khắc phục hạn chế, yếu kém, nỗ lực xây dựng Chính phủ liêm chính.

.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu sau khi tuyên thệ nhậm chức. (Nguồn: VTV)
 

Ông Nguyễn Xuân Phúc sinh năm 1954, quê Quảng Nam, cử nhân kinh tế.

Ông Nguyễn Xuân Phúc từng đảm nhiệm các chức vụ: Uỷ viên thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Phó Chủ nhiệm thường trực, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016; được bầu làm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016 tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khoá XIII.

Uỷ viên Trung ương Đảng khoá X, XI, XII, Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XI, XII, Đại biểu Quốc hội khoá XI, XIII, XIV.

Theo VOV - Tuổi trẻ

;
.
.
.
.
.