.

Xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố đáng sống, đáng đến

.

* Đại học Đà Nẵng cần đổi mới mạnh mẽ đào tạo

Ngày 5-5, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh đến thăm và làm việc với lãnh đạo, chỉ huy Công an thành phố. Cùng dự buổi làm việc có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh; Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Mạnh Hùng.

Sau khi nghe Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an thành phố báo cáo tóm tắt tình hình công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, đồng chí Đinh Thế Huynh đánh giá cao và biểu dương thành tích của Công an thành phố. Thành tích này đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp của thành phố trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Đinh Thế Huynh chỉ đạo Công an thành phố tiếp tục làm tốt công tác  bảo đảm an ninh chính trị, trật tự xã hội cho thành phố, góp phần tích cực bảo vệ hình ảnh Đà Nẵng đáng sống trong mắt người dân và du khách. Đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, hình ảnh của Đà Nẵng cũng là hình ảnh của đất nước.

Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố cần tiếp tục phát huy những thành tích đạt được để xây dựng Đảng bộ Công an thành phố, xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng; tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân.

Nhiệm vụ trước mắt của Công an thành phố là  bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, bảo vệ thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; tiếp tục duy trì có hiệu quả thế trận an ninh nhân dân, các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của thành phố. Công an thành phố phải góp phần tích cực xây dựng và bảo vệ hình ảnh thành phố Đà Nẵng là thành phố đáng sống, là nơi đáng để đến và đến rồi thì sẽ quay trở lại đối với bè bạn, du khách.

S.TRUNG

*Chiều cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Đinh Thế Huynh đến thăm Đại học Đà Nẵng. Cùng đi có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí và Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ.

Nói chuyện với cán bộ, giảng viên và sinh viên Đại học Đà Nẵng, đồng chí Đinh Thế Huynh đánh giá cao những kết quả đáng khích lệ của nhà trường trong thời gian qua. Về đổi mới giáo dục, đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị Đại học Đà Nẵng chuyển mạnh từ trang bị kiến thức sang dạy làm người, khả năng tư duy và hành động để phù hợp với điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế.

Cùng với thực hiện Nghị quyết số 29-CT/TW về đổi mới căn bản giáo dục, Đại học Đà Nẵng cần đẩy mạnh thực hiện việc kiểm định, đánh giá chất lượng giáo dục, chuyển sang tự chủ. Đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, Đại học Đà Nẵng có vai trò và vị trí rất quan trọng đối với sự phát triển của thành phố Đà Nẵng, khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước; vì vậy, nhà trường cần nghiên cứu, quán triệt sâu sắc về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; tiếp tục đẩy mạnh sáng tạo và quyết liệt trong đổi mới tư duy, triết lý về đào tạo; đổi mới mô hình, phương pháp dạy học, đặc biệt quan tâm đến đội ngũ thầy giáo, cô giáo.

Theo ông Đoàn Quang Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng, hiện nay Đại học Đà Nẵng có 11 cơ sở giáo dục thành viên với hơn 60.000 sinh viên, trong đó có 45.000 sinh viên chính quy và hơn 500 sinh viên quốc tế. Hằng năm, khoảng 80% sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm sau hơn 1-1,5 năm. Bên cạnh hoạt động đào tạo, Đại học Đà Nẵng tích cực đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và xây dựng Đại học Đà Nẵng theo hướng nghiên cứu, xứng đáng là một đại học vùng trọng điểm quốc gia.

ĐOÀN LƯƠNG

;
.
.
.
.
.