.

Tàu Hải quân hỗ trợ tàu cá bị nạn ở Hoàng Sa

.

ĐNĐT - Ngày 22-5, tàu Hải quân Vùng 3 đã hỗ trợ một tàu cá tỉnh Quảng Trị khắc phục sự cố khi đang hỏng máy ở vùng biển Hoàng Sa.

Trước đó vào ngày 20-5, khi đang đánh bắt tại tọa độ 16,32 độ vĩ bắc, 110,28 độ kinh đông (thuộc vùng biển Hoàng Sa, Đà Nẵng) thì tàu cá QT 91045 (Quảng Trị) bị hỏng máy, không khắc phục được và thả trôi tự do trên biển. Tàu đã thông báo về Đài TTDH Việt Nam để được trợ giúp.

Nhận được thông tin từ Đài TTDH, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã điều động tàu HQ 951 tiếp cận để cứu giúp. Đến sáng ngày 22-5, nhờ sự hỗ trợ của tàu HQ 951, tàu QT 91045 đã khắc phục xong sự cố và tiếp tục ở lại Hoàng Sa đánh bắt.

Trước đó, lúc 7 giờ 23 phút ngày 22-5, Đài TTDH Đà Nẵng nhận được thông tin về tàu QNg 94798 TS báo, khi đang hoạt động đánh bắt tại vị trí có tọa độ 16-40N 109-30E, trong khu vực biển Đà Nẵng thì thuyền viên tên Quỳnh Ưu (27 tuổi) bị đau hông phải, chưa rõ nguyên nhân nên đã nối máy cho tàu QNg 94798 TS trao đổi trực tiếp với bác sỹ Trung tâm y tế 115 Đà Nẵng để được hỗ trợ khẩn cấp. 

Đồng thời, Hệ thống Đài TTDH phối hợp với các đơn vị tìm kiếm cứu nạn khu vực và địa phương để có phương án hỗ trợ tàu QNg 94798 TS và ngư dân bị nạn.

Sau khi nhận tin báo, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã chỉ đạo Danang MRCC điều tàu SAR 412 đi cứu ngư dân. Lúc 8 giờ cùng ngày, tàu SAR 412 đã rời cầu cảng đi cứu nạn.

Dự kiến chiều tối cùng ngày, tàu SAR 412 sẽ đưa thuyền viên bị nạn vào bờ để chữa trị.

AN NHIÊN

;
.
.
.
.
.