.

Đề nghị mở đường bay trực tiếp Ấn Độ-Đà Nẵng

.

Chiều 24-5, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ có buổi tiếp Đoàn ngoại giao Ấn Độ do ông Anil Wadhway, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ làm trưởng đoàn nhân chuyến thăm và làm việc tại thành phố Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ tiếp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao  Ấn Độ Anil Wadhway. 		                                Ảnh: TRỌNG HÙNG
Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ tiếp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ Anil Wadhway. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ giới thiệu với đoàn về sự phát triển của thành phố Đà Nẵng cũng như một số chương trình hợp tác giữa Đà Nẵng và Ấn Độ trong các lĩnh vực văn hóa, thương mại, giáo dục thời gian qua. Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đề nghị phía Ấn Độ tiếp tục tạo điều kiện, hỗ trợ nguồn nhân lực, trang thiết bị cho Trung tâm đào tạo Tiếng Anh Việt Nam - Ấn Độ tại Đà Nẵng hoạt động bền vững và hiệu quả.

Hiện thành phố Đà Nẵng chưa thiết lập mối quan hệ chính thức với địa phương nào của Ấn Độ. Vì vậy, để  mở rộng và làm đa dạng hoạt động hợp tác giữa Đà Nẵng và các địa phương của Ấn Độ, lãnh đạo thành phố đề nghị Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ quan tâm hỗ trợ thành phố Đà Nẵng thiết lập quan hệ hợp tác với thành phố Kolkata, để thúc đẩy quan hệ hai địa phương trên các lĩnh vực trong thời gian tới.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ Anil Wadhway đánh cao tiềm năng và thế mạnh của Đà Nẵng trong việc phát triển ngành du lịch; đồng thời đề nghị trong thời gian tới, Đà Nẵng cần kiến nghị sớm mở đường bay trực tiếp giữa Ấn Độ - Đà Nẵng để hai bên cùng hợp tác phát triển, đặc biệt trên lĩnh vực du lịch, phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin… Ông Anil Wadhway cũng đề nghị Đà Nẵng sớm nghiên cứu đưa Trung tâm đào tạo Tiếng Anh Việt Nam  - Ấn Độ đặt tại Đà Nẵng vào các trường đại học công lập hoặc tư nhân để thu hút sinh viên đến với trung tâm ngày càng nhiều hơn.

TRỌNG HÙNG

;
.
.
.
.
.