.

Kiên quyết xử lý vi phạm

.

Từ đầu năm đến nay, quận Liên Chiểu tổ chức tháo dỡ hàng chục nghìn quảng cáo, rao vặt sai quy định; chấn chỉnh tình trạng chèo kéo khách du lịch tham quan đỉnh đèo Hải Vân; xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông. Những kết quả bước đầu đang tạo đà đẩy mạnh thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị” trên địa bàn quận.

Đoàn Thanh niên phường Hòa Khánh Nam làm hàng rào cây xanh.
Đoàn Thanh niên phường Hòa Khánh Nam làm hàng rào cây xanh.

Xử lý vi phạm trên đỉnh đèo Hải Vân

Ông Phạm Hồng Quang, Phó phòng Văn hóa-Thông tin quận Liên Chiểu cho biết: Trong triển khai xử lý 3 nhóm hành vi không phù  hợp với nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, đỉnh đèo Hải Vân - nơi du khách tham quan di tích “Đệ nhất hùng quan” và ngắm cảnh được xác định là trọng điểm chống chèo kéo du khách.

Tập trung cho công tác này, quận Liên Chiểu tiếp tục củng cố lực lượng Tổ trật tự du lịch, duy trì trực thường xuyên từ 8 giờ đến 17 giờ hằng ngày. UBND phường Hòa Hiệp Bắc mời đại diện 15 hộ kinh doanh tại địa điểm này cam kết thực hiện các nội dung Chỉ thị 43-CT/TU về “Năm văn hóa, văn minh đô thị”, trong đó cam kết không chèo kéo du khách. Sắp đến, quận sẽ phối hợp với Sở Công thương tổ chức tập huấn nội dung văn minh thương mại cho các hộ kinh doanh này.

Việc duy trì tổ trật tự trên đèo Hải Vân góp phần giảm mạnh các hành vi chèo kéo du khách. Theo ông Thân Đức  Minh, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc cho biết: Đôi khi vào thời điểm ngoài giờ trực của Tổ trật tự nếu có khách tham quan vẫn xảy ra tình trạng nhân viên bán hàng lôi kéo khách về quầy của mình. Nếu cứ duy trì mãi hoạt động của Tổ trật tự ở đây không phải là giải pháp bền vững.

Phường Hòa Hiệp Bắc đã xin chủ trương của thành phố và quận cho phép kêu gọi nhà đầu tư xây dựng điểm nghỉ chân cho du khách và khu bán hàng lưu niệm tại địa điểm này. Công trình xây dựng phải phù hợp với quy hoạch của thành phố, đẹp và không phá vỡ cảnh quan thiên nhiên. Khi công trình hoàn thành, các hộ kinh doanh ở đây được phép thuê mặt bằng và cam kết thực hiện nội quy về văn minh thương mại.

Nếu vi phạm, nhà đầu tư chấm dứt hợp đồng thuê mặt bằng, chính quyền quận rút giấy phép kinh doanh. Nếu làm được như vậy, công tác quản lý được tập trung về một đầu mối, tình trạng chèo kéo du khách sẽ chấm dứt, đồng thời chấm dứt tư tưởng đối phó của các hộ dân chỉ chấp hành tốt khi có mặt của Tổ trật tự.

Buộc cam kết không tái phạm

Nhằm hạn chế hành vi dán quảng cáo, rao vặt sai quy định, trong quý 1-2015, Quận Đoàn Liên Chiểu và Đoàn Thanh niên 5 phường tổ chức 2 đợt ra quân bóc gỡ gần 35.000 tờ quảng cáo dán trụ điện trên các tuyến đường: Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Sinh Sắc, Ngô Thì Nhậm, Ngô Văn Sở, Âu Cơ... Tại khu dân cư, việc tháo gỡ quảng cáo, rao vặt được tổ chức thường xuyên vào ngày cuối tuần.

Các lực lượng chức năng của quận và 5 phường kiểm tra, phát hiện và xử lý 10 trường hợp phát tờ rơi, dán quảng cáo trái phép, 1 trường hợp vẽ sơn lên bó vỉa hè quảng cáo số điện thoại vá xe lưu động. Công an phường Hòa Khánh Bắc tổ chức lực lượng theo dõi bắt quả tang 3 trường hợp dán quảng cáo trái phép.

Các đối tượng đi dán quảng cáo thường không đem theo giấy tờ tùy thân để đối phó khi bị lực lượng chức năng bắt quả tang. Để xử lý triệt để những trường hợp này, lực lượng chức năng của quận buộc các đối tượng viết cam kết không tái phạm, được chụp ảnh chân dung và lưu hồ sơ.

Ngoài quyết liệt với các nhóm hành vi trọng điểm, quận Liên Chiểu đồng thời tiến hành vận động nhân dân tháo dỡ các biển hiệu quảng cáo, lều bạt, mái tôn che chắn lấn chiếm vỉa hè, phát động xây dựng các tuyến đường văn minh đô thị. Phường Hòa Khánh Nam đã chọn đường Tôn Đức Thắng, đoạn qua phường Hòa Khánh Nam làm tuyến đường văn minh đô thị, đồng thời là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015-2020.

Phường đã vận động nhân dân dọn vệ sinh và xây bo viền 132 cây xanh trên vỉa hè với tổng giá trị 33 triệu đồng, trong đó nhân dân đóng góp 13,2 triệu đồng. Với chủ đề “Tuổi trẻ Liên Chiểu xung kích xây dựng văn hóa, văn minh đô thị”, Quận Đoàn Liên Chiểu đã tổ chức ra quân thực hiện “Tháng Thanh niên” với công trình lắp đặt 370 hàng rào bảo vệ bồn hoa trị giá 111 triệu đồng... Sắp đến, Quận Đoàn Liên Chiểu sẽ tổ chức lắp đặt và quản lý các bảng quảng cáo, rao vặt miễn phí cho người dân có nhu cầu nhằm đưa hoạt động quảng cáo, rao vặt vào nền nếp.

Bài và ảnh: ĐOÀN SƠN

;
.
.
.
.
.