.

Đại học Đà Nẵng: Gắn kết hoạt động đối ngoại nhân dân với hợp tác giáo dục

.

Trong những năm gần đây, hoạt động đối ngoại nhân dân của Đại học Đà Nẵng luôn được đẩy mạnh và đa dạng hóa dưới nhiều hình thức. Ngoài việc trực tiếp vận động các doanh nghiệp, các tổ chức nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ, các cá nhân kiều bào trong và ngoài thành phố ủng hộ cho hộ nghèo, cứu trợ cho đồng bào trong nước và bạn bè quốc tế bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ; tổ chức các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị; làm tốt công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại..., Đại học Đà Nẵng còn chủ động, linh hoạt gắn kết giáo dục - đào tạo với hoạt động đối ngoại nhân dân.

Chương trình giao lưu văn nghệ “Giai điệu hữu nghị Việt - Nga” tại Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng.
Chương trình giao lưu văn nghệ “Giai điệu hữu nghị Việt - Nga” tại Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng.

Đến nay, Đại học Đà Nẵng đã ký kết 209 Bản thỏa thuận hợp tác giáo dục với các đối tác quốc tế, trong đó nhiều nhất phải kể đến 28 chương trình hợp tác với Nhật Bản. Thông qua các chương trình ký kết này, nhiều dự án nhân đạo, nhiều công trình nghiên cứu khoa học, nhiều quan hệ hữu nghị được hình thành và phát triển.

Điển hình như: Dự án về “Đào tạo nâng cao năng lực phòng chống hiểm họa thiên tai” do JICA tài trợ (2010 - 2012), dự án xây dựng Trường tiểu học Junko ở Quảng Nam, dự án hợp tác với Công ty Metawater nghiên cứu “Xử lý nước thải đô thị với chi phí thấp” (2010 - 2015), các chương trình ở nhà dân (homestay) tiếp nhận sinh viên Nhật Bản đến từ các trường Đại học Phúc lợi xã hội Tokyo, Hyogo, Obirin, Kansai, Chuo, v.v…, cũng như với các trường đại học từ nhiều quốc gia trên thế giới đã và đang mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, góp phần đẩy mạnh giao lưu ngôn ngữ, văn hóa, giáo dục cho sinh viên Đại học Đà Nẵng với sinh viên quốc tế, đồng thời đây cũng là nền tảng để tăng cường và phát triển quan hệ hữu nghị với nhân dân thế giới.

Đặc biệt, bên cạnh hợp tác giáo dục với các trường đại học quốc tế, Đại học Đà Nẵng còn mở rộng hợp tác nghiên cứu, ứng dụng với các doanh nghiệp nước ngoài, là cầu nối để mở rộng các hoạt động đối ngoại nhân dân trên lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật…

Song song với việc trực tiếp thực hiện công tác đối ngoại nhân dân, Đại học Đà Nẵng còn luôn tích cực, chủ động phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng- cơ quan đầu mối để tiến hành thực hiện các hoạt động đối ngoại nhân dân.

Hằng năm, Đại học Đà Nẵng đều ký kết với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các chương trình phối hợp cụ thể. Theo đó, nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị, giao lưu văn hóa có ý nghĩa chính trị, có tác dụng giáo dục sâu sắc đã được tổ chức ở quy mô lớn. Điển hình như: Giao lưu văn hóa hữu nghị Việt Nam với Nga, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, v.v…; Diễn đàn “Thanh niên với các vấn đề quốc tế” gắn trách nhiệm và nghĩa vụ của sinh viên, thanh niên trước những vấn nạn mang tính toàn cầu; Hội thảo giao lưu văn học Lào; Hội thảo “Đẩy mạnh quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt - Nhật ở thành phố Đà Nẵng”; Hội thi tìm hiểu về các nước trong khối ASEAN; Hội thi “Viết về thành phố Đà Nẵng” trên mạng; chương trình ở nhà dân (homestay) dành cho sinh viên Lào theo học tại Đại học Đà Nẵng...

Đặc biệt, tại Đại học Đà Nẵng đã xúc tiến thành lập nhiều chi hội hữu nghị song phương với hội viên là giáo viên được đào tạo từ nước ngoài trở về và giáo viên, sinh viên của các khoa thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng. Đây chính là lực lượng nòng cốt để phối hợp thực hiện công tác đối ngoại nhân dân hiệu quả.

Nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực đã được thực hiện trên cơ sở tham mưu của các chi hội, cụ thể như: Hội thảo giáo dục Việt - Lào nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo sinh viên Lào theo học tại các trường đại học thuộc Đại học Đà Nẵng; thành lập Câu lạc bộ tiếng Pháp tạo điều kiện cho sinh viên trao đổi thông tin, khuyến khích học và sử dụng tiếng Pháp; thành lập Trung tâm Nhật ngữ (hiện đào tạo tiếng Nhật miễn phí cho sinh viên của Đại học Đà Nẵng và sẽ tiếp tục xây dựng các khóa đào tạo về quản lý sản xuất)…

Đề cập về những hoạt động đối ngoại nhân dân của Đại học Đà Nẵng trên lĩnh vực hợp tác về giáo dục, bà Lê Thị Như Hồng, Phó Chủ tịch Hội liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng nhận xét: “Đại học Đà Nẵng đã gắn kết hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học - giáo dục với hoạt động đối ngoại nhân dân một cách sáng tạo và hiệu quả. Chú trọng việc nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của sinh viên trong việc thực hiện sứ mệnh “Đại sứ của hòa bình, hữu nghị”, góp phần chuẩn bị hành trang và tạo cơ hội cho sinh viên hội nhập quốc tế”...

AN NA

;
.
.
.
.
.
.