.

Chủ nhân những sáng kiến ngành Tăng - Thiết giáp

.

Trong phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu, Thiếu tá Ngô Minh Hồng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Tăng - Thiết giáp 699 (Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng) luôn là gương mặt điển hình với những công trình giàu tính sáng tạo, có giá trị thực tiễn cao.

Gắn bó với Tiểu đoàn 699 từ năm 1999, với Ngô Minh Hồng, việc “yêu xe như con, quý xăng như máu” luôn được thể hiện bằng những hành động thiết thực. Trong quá trình huấn luyện, diễn tập, bảo quản, bảo dưỡng, anh luôn trăn trở tìm cách khắc phục những hỏng hóc, bất cập của xe tăng, thiết giáp; tìm tòi, nghiên cứu sách vở, tài liệu, sát cánh cùng đồng đội chế tạo, gia công, thử nghiệm…

Nhiều sáng kiến cải tiến do anh là tác giả và đồng tác giả đã vươn tầm phủ sóng ngoài phạm vi đơn vị như: “Chuyển đổi đường chảy nhiên liệu từ thùng đến bơm tay xe PT-76”, “Dụng cụ kiểm tra bu-gi trong điều kiện dã ngoại”, “Dụng cụ nạp đạn vào băng đạn súng tiểu liên AK”, “Nghiên cứu lắp đặt hệ thống trợ lực tay lái thủy cho xe BTR-152”…

Trò chuyện với chiến sĩ, Thiếu tá Ngô Minh Hồng thường bảo: “Chiếc xe như ngôi nhà thứ hai nên chúng ta phải thông thạo đến từng chi tiết nhỏ nhất. Chỉ cần nghe tiếng động cơ, mùi xăng dầu thì có thể “bắt bệnh” tương đối chính xác. Nếu đã phát hiện những bất cập thì phải nỗ lực hết mình tìm mọi biện pháp khắc phục kịp thời, để đơn vị có lệnh là lên đường được ngay”.

Những năm qua, anh nghiên cứu thành công nhiều đề tài, được Hội đồng Khoa học cấp Quân khu đánh giá tốt, tiêu biểu là “Dụng cụ chuyên dùng tháo lắp bánh tì xe Tăng - Thiết giáp chạy xích”. Trong hành quân tham gia diễn tập, xe thiết giáp M113 bị văng bánh tì số 1 bên trái ra ngoài. 6 người (trong đó có chỉ huy, kíp xe, thợ máy) phải mất hơn 3 tiếng đồng hồ mới lắp đặt bánh xe trở lại vị trí ban đầu. Sau 2 tháng nghiên cứu, Ngô Minh Hồng đã tìm ra cách tháo và thay xong một bánh tì chỉ gồm 2 người trong 20 phút, bảo đảm an toàn.

Đặc biệt, từ nhiệm vụ tham gia chống gây rối, bạo loạn, trong tình huống các phần tử bị kích động bao vây, bu bám, gây nguy hiểm, không cho xe cơ động, anh có ý tưởng lắp đặt thiết bị phun chất cay lên xe để giải tán đám đông mà không ảnh hưởng đến sức khỏe của con người và không gây ô nhiễm môi trường. Cấu tạo thiết bị gồm: máy nén khí (trên xe), bình chứa khí nén, bình đựng chất cay, hệ thống ống dẫn, vòi phun, các van khóa và chất cay (nước ớt hoặc hơi cay), hoạt động theo nguyên lý chất cay được khí nén đẩy từ bình chứa đến hòa trộn với dòng khí nén rồi phun ra ngoài dưới dạng khí hoặc hơi sương.

Đề tài không những tăng khả năng cơ động, góp phần để xe thiết giáp hoàn thành tốt nhiệm vụ mà còn có ưu điểm nổi bật, bởi cấu tạo đơn giản, dễ gia công, thao tác thuận tiện, dễ nhân bản, sản xuất từ vật liệu sẵn có trên thị trường, giá thành thấp. Sáng kiến này đã đoạt giải B Hội thi sáng tạo kỹ thuật của LLVT Quân khu.

Hiện nay, Thiếu tá Ngô Minh Hồng tiếp tục nghiên cứu “Thiết bị phục vụ theo dõi và báo bia khi bắn đạn thật” nhằm kiểm tra nhanh, chính xác kết quả từng loạt bắn; “Cải tiến mễ kê xe ô-tô bọc thép niêm cất, SSCĐ” nhằm giảm thao tác khi xuất xe niêm cất và xe SSCĐ; “Lắp đặt bộ chuyển đổi điện 24 volt sang 12 volt trên xe BTR-152 cải biên”…

Đại tá Nguyễn Minh Lộc, Chủ nhiệm Tăng - Thiết giáp Quân khu nhận xét: “Sự say mê sáng tạo của Thiếu tá Ngô Minh Hồng đã góp phần khơi dậy khí thế thi đua giữ tốt, dùng bền, thực hiện tốt Cuộc vận động 50, xây dựng Tiểu đoàn Tăng - Thiết giáp 699 xứng danh đơn vị “quả đấm thép” của LLVT thành phố Đà Nẵng”.

Bài và ảnh: NGỌC DIỆP

;
.
.
.
.
.