.

Kỷ niệm trọng thể 60 năm Ngày ký Hiệp định Genève

.

Sáng 18-7, tại Hà Nội, BCH Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước CHXNCN Việt Nam, Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Ngoại giao tổ chức Kỷ niệm trọng thể 60 năm Ngày ký Hiệp định Genève về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (20-7-1954 - 20-7-2014).

Quang cảnh Hội nghị Geneva. (Nguồn: TTXVN)
Quang cảnh Hội nghị Geneva.

Tham dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Chủ tịch UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh - Trưởng Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm;... cùng đông đảo các đại biểu đại diện của Trung ương, Hà Nội, các đồng chí nguyên lãnh đạo, lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng…; đoàn Ngoại giao tại Hà Nội…

Phát biểu tại Lễ Kỷ niệm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã bày tỏ lòng biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã trực tiếp chỉ đạo đoàn đại biểu hoạt động của đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (DCCH) tại Hội nghị Genève 1954; cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, nguyên là Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam DCCH tại Hội nghị Genève năm 1954.

Chủ tịch nước thông báo, Đảng và Nhà nước đã quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang cho các thành viên của đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam DCCH tại Hội nghị Genèva năm 1954 do những đóng góp to lớn của đoàn tại Hội nghị dẫn tới chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng, việc ký Hiệp định này là một dấu mốc quan trọng, một thắng lợi trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta, mở ra giai đoạn mới cho Cách mạng Việt Nam tiến tới hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Hội nghị Genève là hội nghị đầu tiên, mà ở đó Chính phủ Pháp và mỗi nước tham gia cam kết tôn trọng chủ quyền, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, tuyệt bố không can thiệp nội bộ của Việt Nam. Hiệp định là một bước tiến quan trọng khẳng định khát vọng của Việt Nam về một nền hòa bình gắn liền với độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; vừa có ý nghĩa pháp lý, vừa tạo cơ sở vật chất, tinh thần để nhân dân ta tiếp tục đấu tranh giành thắng lợi trong sự nghiệp giải phóng hoàn toàn đất nước.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Thắng lợi tại Hội nghị Genève là thắng lợi của lòng yêu nước nồng nàn, ý chí độc lập, khát vọng tự do và yêu chuộng hòa bình của dân tộc Việt Nam được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử; thắng lợi của đường lối cách mạng, đường lối kháng chiến, đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; thắng lợi của cuộc kháng chiến trường kỳ với những hy sinh to lớn của nhân dân; thắng lợi của nền ngoại giao cách mạng non trẻ của nước Việt Nam DCCH”.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng bày tỏ lòng biết ơn sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, của nhân dân yêu chuộng hòa bình và công lý trên thế giới trong cuộc đấu tranh tại Hội nghị Genèva nói riêng cũng như trong suốt cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ chống chủ nghĩa thực dân giành độc lập tự do, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

Theo Chủ tịch nước, dù 60 năm đã trôi qua nhưng Hiệp định Genèva về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam vẫn luôn để lại những bài học kinh nghiệm quý báu cho toàn Đảng toàn dân, toàn quân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau. Đó là bài học, nêu cao tinh thần độc lập tự chủ, kiên trì bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, kiên định về nguyên tắc, linh hoạt mềm dẻo về sách lược “Dĩ bất biến ứng vạn biến” theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bài học về phát huy vai trò của công tác đối ngoại, tăng cường đối thoại, tận dụng hết khả năng sử dụng biện pháp hòa bình để giải quyết các tranh chấp, phù hợp với luật pháp quốc tế. Bài học về tăng cường tiềm lực, nâng cao sức mạnh tổng hợp của đất nước để tạo cơ sở vững chắc cho hoạt động đối ngoại. Bài học về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế, các lực lượng yêu chuộng hòa bình và công lý trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải vận dụng sáng tạo những bài học từ Genève trong công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo liên quan đến tình hình căng thẳng thời gian qua ở Biển Đông. Theo đó, cần phải tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo toàn diện và thống nhất của Đảng, sự quản lý tập trung của Nhà nước đối với hoạt động đối ngoại, phối hợp chặt chẽ hài hòa các hoạt động đối ngoại, tạo thể thống nhất hài hòa để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Tiếp tục giữ vững đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình hợp tác cùng phát triển, lấy lợi ích quốc gia dân tộc làm mục tiêu và nguyên tắc cao nhất. Đấu tranh không khoan nhượng với các thế lực mưu toan xâm phạm độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Kiên trì chủ trương giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng cam kết khu vực và luật pháp quốc tế. Cuối cùng, Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam là một quốc gia yêu chuộng hòa bình nhưng cũng sẽ kiên quyết chiến đấu đến cùng để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ cho Tổ quốc và độc lập cho đất nước.

Phát biểu sau khi nhận danh hiệu cao quý của Đảng và Nhà nước, ông Trần Việt Phương, nguyên chuyên viên Đoàn Chính phủ Việt Nam DCCH tại Genève, nguyên Thư ký riêng của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng xúc động bày tỏ, đây là phần thưởng xứng đáng đối với những anh hùng và liệt sĩ đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ; đánh giá cao ý nghĩa thằng lợi của Hiệp định Genève đối với công cuộc kháng chiến chống Pháp cứu nước của dân tộc Việt Nam. Bày tỏ lòng biết ơn và noi theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Trần Việt Phương khẳng định không ai có thể xâm phạm chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ cũng như từng tấc đất của Việt Nam.

* Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm, Triển lãm ảnh và hiện vật liên quan đến Hiệp định Genève năm 1954 đã được trưng bày tại Trung tâm Hội nghị quốc tế số 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội.

HNMO

;
.
.
.
.
.