Thành lập thêm 6 cơ sở cách ly tập trung

.

ĐNO - Ngày 3-8, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố quyết định thành lập thêm 6 cơ sở cách ly tập trung để đáp ứng nhu cầu tiếp nhận, theo dõi, cách ly các trường hợp tiếp xúc gần (F1) ngày càng nhiều trên địa bàn thành phố.

Đà Nẵng thành lập thêm các khu cách ly tập trung để tiếp nhận, theo dõi các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm Covid-19. Trong ảnh: Khu Ký túc xá phía Tây thành phố hiện đang tiếp nhận 950 trường hợp F1. Ảnh: PHAN CHUNG
Đà Nẵng thành lập thêm các khu cách ly tập trung để tiếp nhận, theo dõi các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm Covid-19. Trong ảnh: Khu ký túc xá phía tây thành phố hiện đang tiếp nhận 950 trường hợp F1. Ảnh: PHAN CHUNG

6 cơ sở cách ly tập trung mới gồm: Doanh trại Tiểu đoàn Công binh 29, Lữ đoàn Công binh; khu ký túc xá sinh viên Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng), 459 Tôn Đức Thắng, quận Liên Chiểu; Trạm Y tế xã Hòa Sơn; Trường tiểu học Hòa Sơn (xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang); Trường mầm non Hòa Phong 2 (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang) và Trường THCS Nguyễn Văn Linh (xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang).

Theo Sở Y tế, đến sáng 3-8, lực lượng chức năng đã xác định hơn 7.700 trường hợp F1, hơn 5.500 trường hợp F2. Hiện các đơn vị liên quan đang cách ly hơn 3.300 trường hợp tại các cơ sở y tế; hơn 4.600 trường hợp tại khu cách ly tập trung.

Bác sĩ Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế cho biết, số ca nhiễm trong cộng đồng tăng đồng nghĩa với việc các trường hợp tiếp xúc gần cũng nhiều lên. Theo quy định của Bộ Y tế về phòng, chống Covid-19, các trường hợp F1 sẽ được cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly mà địa phương thành lập. Thời gian cách ly kéo dài 14 ngày và những trường hợp này sẽ được lấy mẫu xét nghiệm.

“Hiện thành phố thành lập thêm các khu cách ly để đáp ứng nhu cầu. Ngoài ra, trong thời gian tới, chúng tôi sẽ nghiên cứu, đề xuất và giao các UBND quận, huyện tự thiết lập các cơ sở cách ly để bảo đảm an toàn theo quy định về phòng, chống dịch”, bác sĩ Yến cho biết.

PHAN CHUNG

;
;
.
.
.
.
.