Lãnh đạo thành phố thăm, động viên lực lượng làm nhiệm vụ chốt chặn tại các cửa ngõ

.

ĐNO – Khuya 20-3, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ và thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố đến thăm, động viên đột xuất lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại các điểm chốt chặn trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ thăm, động viên lực lượng tình nguyện đang hỗ trợ tại các điểm chốt chặn. Ảnh: NT
Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ thăm, động viên lực lượng tình nguyện đang hỗ trợ tại các điểm chốt chặn. Ảnh: N.T

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ thăm hỏi, động viên các lực lượng Y tế, Công an và thanh niên tình nguyên đã và đang ngày đêm túc trực 24/24 giờ làm nhiệm vụ tại các điểm chốt chặn cửa ngõ.

Lãnh đạo thành phố đánh giá cao tinh thần xung kích, tình nguyện, hết lòng, hết sức vì sức khỏe của người dân thành phố và cả cộng đồng; đồng thời, mong muốn các lực lượng sẽ tiếp tục phát huy tinh thần “chống dịch như chống giặc”, chung tay gánh vác, chia sẻ những khó khăn trong cuộc chiến chống Covid-19 đang ngày càng diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Lãnh đạo thành phố hỏi thăm, động viên lực lượng công an làm nhiệm vụ. Ảnh: NT
Lãnh đạo thành phố hỏi thăm, động viên lực lượng công an làm nhiệm vụ. Ảnh: N.T

Trước đó, như tin đã đưa, do tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 15-3, Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Sở Y tế cùng các đơn vị, địa phương liên quan triển khai chốt chặn tại các cửa ngõ ra vào thành phố.

Theo bác sĩ Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế, các điểm chốt chặn này làm việc 24/24 giờ, chia làm 3 ca trực, có nhiệm vụ kiểm tra thân nhiệt tất cả hành khách vào thành phố Đà Nẵng. Các đơn vị đã thống nhất chọn 7 điểm chốt chặn để kiểm soát tình hình dịch bệnh. 

Cụ thể, quận Ngũ Hành Sơn: 2 điểm ở cuối đường Trường Sa và cuối đường Trần Đại Nghĩa (phường Hòa Hải); quận Liên Chiểu: 2 điểm ở chân đèo Hải Vân và nam hầm Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc); huyện Hòa Vang: 2 điểm tại cửa ô Hòa Nhơn và cửa ô Hòa Phước và 1 điểm tại Ga Đà Nẵng.Nếu hành khách bị sốt thì lực lượng kiểm tra sẽ phối hợp với Trung tâm Cấp cứu 115 để vận chuyển hành khách về Bệnh viện 199-Bộ Công an (nếu là khách nước ngoài) hoặc về Bệnh viện Phổi Đà Nẵng (nếu là khách người Việt).

Lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt luôn đề nghị hành khách mang khẩu trang trong suốt hành trình, hướng dẫn hành khách đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị trong trường hợp cần thiết.

PHAN CHUNG

 

 

;
;
.
.
.
.
.