Bảo vệ trẻ em trước các vấn đề xã hội

.

Trong bối cảnh bùng nổ thông tin và mạng xã hội, các đơn vị, trường học tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng cho học sinh về phòng chống bạo lực, xâm hại, sử dụng mạng xã hội an toàn, tránh xa ma túy, chăm sóc sức khỏe tâm thần… nhằm bảo vệ trẻ trước các vấn đề xã hội.

Báo cáo viên thuộc Trung tâm Công tác xã hội thành phố tư vấn chăm sóc sức khỏe tâm thần, phòng ngừa rối nhiễu tâm trí cho học sinh khối THCS của quận Ngũ Hành Sơn. Ảnh: L.P
Báo cáo viên thuộc Trung tâm Công tác xã hội thành phố tư vấn chăm sóc sức khỏe tâm thần, phòng ngừa rối nhiễu tâm trí cho học sinh khối THCS của quận Ngũ Hành Sơn. Ảnh: L.P

Nâng cao kiến thức, kỹ năng cho trẻ

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi năm 2024, mới đây, Huyện đoàn - Hội đồng Đội huyện Hòa Vang tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng phòng, chống bạo lực và xâm hại trẻ em cho học sinh tiểu học và THCS trên địa bàn huyện. Bí thư Huyện Đoàn Hòa Vang Nguyễn Thị Giang Thủy cho biết, học sinh được cung cấp các thông tin liên quan đến thực trạng bạo lực, xâm hại trẻ em hiện nay; cách nhận diện những nguy cơ dẫn đến bạo lực, xâm hại và giải pháp giúp các em chủ động bảo vệ bản thân, tham gia phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi xâm hại tình dục trẻ em, đặc biệt là bạo lực, xâm hại trẻ em qua mạng.

Theo chị Thủy, thời gian qua, tình trạng bạo lực, xâm hại đối với trẻ em, nhất là xâm hại qua mạng diễn ra ở nhiều nơi ảnh hưởng xấu đến thể trạng, tâm sinh lý của trẻ. Do đó, việc trang bị các kỹ năng sống rất cần thiết để trẻ tự bảo vệ chính mình.

Tương tự, UBND phường An Hải Tây (quận Sơn Trà) phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ, Công an phường và Trường Tiểu học Chi Lăng tổ chức truyền thông “Phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường, xây dựng gia đình hạnh phúc và tình bạn đẹp; sử dụng internet an toàn” cho phụ huynh, giáo viên và 570 học sinh. Báo cáo viên đưa ra nhiều tình huống và đặt câu hỏi để học sinh nhận diện và có giải pháp trước các vấn đề liên quan đến bạo lực; lựa chọn và sử dụng mạng xã hội an toàn, không cung cấp thông tin cho người lạ, không xem các nội dung bạo lực...

Trong khi đó, để nâng cao kiến thức tham gia giao thông an toàn cho học sinh, Chi đoàn Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố phối hợp Đoàn xã Hòa Nhơn và Trường THCS Phạm Văn Đồng tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho học sinh toàn trường.

Đại úy Phan Thịnh Hưng, Bí thư Chi đoàn Phòng Cảnh sát giao thông chia sẻ thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông và tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố; phổ biến, hướng dẫn đi bộ an toàn, sang đường đúng nơi quy định, không được chở quá số người quy định trên các phương tiện giao thông; chấp hành đội mũ bảo hiểm theo quy định, đội mũ bảo hiểm đúng cách… Qua đó giúp học sinh nắm vững những kiến thức cơ bản về giao thông đường bộ, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tham gia giao thông đúng quy định, phòng ngừa tai nạn.

Chăm sóc sức khỏe tâm thần

Mới đây, Thành đoàn phối hợp Unicef Việt Nam (Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam) tổ chức tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và phát triển mục tiêu cá nhân dành cho học sinh THCS. Chị Nguyễn Thị Anh Thảo, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố cho biết, đây là chương trình thuộc sáng kiến “Xây dựng thành phố Đà Nẵng thân thiện với trẻ em” do UBND thành phố phê duyệt.

Theo chị Thảo, để trẻ phát triển toàn diện, việc hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tâm thần cho thanh, thiếu nhi rất cần thiết. Bên cạnh hỗ trợ, giúp đỡ trẻ giải quyết các ảnh hưởng về mặt tâm lý, cần trang bị cho thanh, thiếu nhi nhận thức đúng đắn và kỹ năng nhìn nhận, xử lý vấn đề nhằm giúp trẻ phát triển bản thân, giảm thiếu áp lực xã hội hiện đại đối với sức khỏe tâm thần của trẻ. Song song đó, nhà trường, thầy cô giáo và tổ chức đoàn, hội tại cơ sở cần đồng hành, giúp thanh, thiếu nhi xác định và xây dựng mục tiêu, lý tưởng sống tốt đẹp, góp phần xây dựng thế hệ thanh, thiếu nhi phát triển toàn diện.

Thực hiện chương trình phối hợp bảo vệ, chăm sóc, giáo dục và thực hiện quyền, bổn phận của trẻ em năm 2024, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em, Quận đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ngũ Hành Sơn phối hợp tổ chức tuyên truyền, tư vấn chăm sóc sức khỏe tâm thần, phòng ngừa rối nhiễu tâm trí cho học sinh tại 5 trường THCS trên địa bàn quận.

Tại các buổi truyên truyền, báo cáo viên thuộc Trung tâm Công tác xã hội thành phố chia sẻ kiến thức về tình trạng sức khỏe lành mạnh; nguyên nhân và dấu hiệu về mặt thể chất, tâm lý, giao tiếp xã hội, hành vi khi trẻ em có các vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm thần, rối nhiễu tâm trí. Từ đó, hướng dẫn học sinh cách đối mặt và vượt qua những áp lực trong học tập, sinh hoạt; tạo dựng niềm tin về giá trị bản thân, phát triển bản thân; thích ứng linh hoạt và tự cân bằng, tự phục hồi sau sang chấn tâm lý. “Thông qua tuyên truyền, tư vấn, chúng tôi mong muốn tạo cho học sinh ý thức, trách nhiệm trong việc duy trì lối sống lành mạnh, cân bằng cảm xúc, hướng đến các giá trị tích cực, phòng ngừa trầm cảm và các rối nhiễu tâm trí mà học sinh có thể gặp phải”, Bí thư Quận đoàn Ngũ Hành Sơn Lê Xuân Thành nói.

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.