Khắc phục sạt lở trên tuyến đường ĐT601 và La Sơn-Túy Loan

.

Mưa lớn trong những ngày qua đã gây sạt lở đất, khiến giao thông bị gián đoạn tại đường ĐT601 đoạn qua đèo La Ngà và tại Km46+300 đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn-Túy Loan (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang). Lực lượng chức năng điều động phương tiện, nhân lực, tích cực khắc phục các điểm sạt lở, bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông.

Khắc phục sạt lở trên đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan tại Km46+300.  Ảnh: T.L
Khắc phục sạt lở trên đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan tại Km46+300. Ảnh: T.L

Trưa 16-11, ông Nguyễn Minh Huy, Giám đốc Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông Đà Nẵng (BQL), cho biết, những ngày qua do mưa lớn, nên trên đường ĐT601 đoạn qua đèo La Ngà (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang) bị sạt lở taluy dương khiến giao thông qua tuyến bị tê liệt. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã bố trí người, dựng biển cảnh báo.

BQL đã huy động xe cơ giới đến hiện trường để xử lý, san, gạt đất đá bảo đảm lưu thông để các phương tiện di chuyển qua điểm sạt lở. “Qua kiểm tra thực địa trong sáng 16-11, tình hình sạt lở, và giao thông qua điểm này đã thông tuyến. Tuy nhiên, nguy cơ vẫn còn tiềm ẩn mất an toàn giao thông như sạt lở đất do mưa vẫn còn nên BQL vẫn tiếp tục theo dõi tình hình”. Ông Huy cho biết thêm.

Trong khi đó, đợt mưa lớn lần này cũng gây sạt lở nghiêm trọng tại Km46+300 đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn-Túy Loan (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang). Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tích cực khắc phục nhằm bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông. Ông Nguyễn Đức Hùng, Phó Giám đốc Công ty CP Quản lý và sửa chữa đường bộ Phú Yên (đơn vị bảo dưỡng tuyến đường) cho hay từ chiều 15-11, đơn vị điều động 10 phương tiện thiết bị cùng 25 nhân công liên tục thu dọn đất sạt trượt, đồng thời bố trí 2 mũi thi công khắc phục sạt lở, thanh thải bùn đất vào nền đường.

Theo đó, hướng khắc phục tạm thời là đổ lót lớp đá, cấp phối và các hạt cao su tạo độ nhám và mở rộng về hướng phần taluy âm để có mặt đường giao thông tạm, bảo đảm trong trường hợp đất đá tiếp tục sạt lở thì các phương tiện vẫn lưu thông qua tuyến bình thường. Được biết, ngoài vị trí sạt lở nêu trên, trên đoạn La Sơn-Túy Loan cũng đang xảy ra sạt lở ở một số vị trí khác như đoạn từ Km 42 đến Km 46. Cơ quan chức năng yêu cầu các đơn vị thi công khắc phục sạt lở phải bảo đảm tuyệt đối an toàn cho cho lực lượng công nhân làm nhiệm vụ trong thời tiết mưa to, bất lợi và sẵn sàng ứng phó với các tình huống giao thông, bảo đảm giao thông trên tuyến thông suốt, an toàn.

Theo Trạm Cảnh sát cửa ô Hòa Nhơn (Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố), những ngày qua đơn vị tiếp tục cử cán bộ chiến sĩ ứng trực, phân luồng giao thông qua khu vực sạt lở trên đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan. Lực lượng chức năng xuyên đêm phân luồng, hỗ trợ phương tiện lưu thông qua điểm sạt lở. Tại điểm sạt lở, phương tiện được hướng dẫn lưu thông qua đường tạm theo hướng một chiều đi một chiều dừng.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, công tác khắc phục sạt lở trên đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn -Túy Loan đoạn qua Đà Nẵng vẫn đang được tiếp tục. Ngoài ra, đơn vị cũng đã yêu cầu đơn vị quản lý bảo trì tăng cường thêm các biện pháp bảo đảm an toàn trong quá trình thi công khắc phục sạt lở; bố trí thêm các biển cảnh báo đường trơn trượt qua khu vực sạt lở, đèn tín hiệu cảnh báo vào ban đêm. Ông Tạ Gia Mạnh Hưng, Trưởng phòng Điều hành dự án 2 (Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh) cho biết, toàn đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan đi trên sườn núi có độ dốc ngang lớn. Địa hình tuyến đi qua được đánh giá là khó khăn nhất trong tổng thể tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông.

Vì vậy, cần quá trình rất lâu để ổn định mái taluy dương. Đồng thời đoạn tuyến La Sơn - Túy Loan được đầu tư xây dựng theo tiêu chuẩn đường cao tốc, phân kỳ đầu tư giai đoạn 1 từ La Sơn đến Hòa Liên chỉ có 2 làn xe; trong đó xây dựng hoàn chỉnh hệ thống biển báo hiệu, hàng rào, hầm chui dân sinh... Hiện dự án được cho phép đưa vào khai thác theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, tốc độ tối đa cho phép 80 km/h.

THÀNH LÂN

;
;
.
.
.
.
.