Người cao tuổi nêu gương sáng làm kinh tế giỏi

.

Phát huy tinh thần “Tuổi cao - Gương sáng”, hội viên người cao tuổi thành phố tích cực tham gia phong trào thi đua “Người cao tuổi làm kinh tế giỏi” do Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam phát động. Người cao tuổi (NCT) phát huy kinh nghiệm, trí tuệ, bản lĩnh hăng say lao động sản xuất, kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển của thành phố.

Theo Ban đại diện Hội NCT thành phố, phong trào thi đua “Người cao tuổi làm kinh tế giỏi” đang được các cấp hội trên địa bàn thành phố đẩy mạnh, thu hút nhiều hội viên tham gia. Qua đó, xuất hiện nhiều gương điển hình NCT làm kinh tế giỏi, thu nhập cao, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, là tấm gương cho con cháu noi theo.

Đời sống kinh tế khá giả, nhiều NCT tích cực giúp đỡ người nghèo, trẻ em vượt khó học giỏi, góp phần thực hiện hiện tốt công tác an sinh xã hội. Theo thống kê, trên địa bàn thành phố có 25.000 NCT trực tiếp tham gia lao động, sản xuất kinh doanh ở các khu vực kinh tế. Trong đó, có 1.707 doanh nghiệp và 3.042 hộ kinh doanh cá thể phi nông nghiệp do NCT làm chủ hoặc đại diện pháp luật với tổng doanh thu 5 năm qua là hơn 46.000 tỷ đồng, góp phần giải quyết việc làm cho hơn 49.000 lao động.

Sắp bước qua tuổi 70, trong khi nhiều bạn bè cùng trang lứa đã nghỉ hưu, vui thú điền viên bên con cháu thì ông Trần Đoan (SN 1954, trú phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) vẫn nỗ lực phát huy kinh nghiệm, trí tuệ trong vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ hỗ trợ ô-tô vận tải và xe du lịch Đà Nẵng. Đến nay, HTX quản lý 173 xe với tổng vốn góp là 63,9 tỷ đồng, doanh thu trung bình hằng năm là hơn 14 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 89 người với mức thu nhập bình quân 8,5 triệu/người/tháng.

Dưới sự dẫn dắt, chèo lái của ông Trần Đoan, HTX Dịch vụ hỗ trợ ô-tô vận tải và xe du lịch Đà Nẵng không ngừng phát triển với số lượng thành viên tham gia và góp vốn  ngày càng tăng. Doanh thu, mức thu nhập người lao động luôn cao hơn so với năm trước; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế trung bình 750 triệu đồng mỗi năm. Bên cạnh đó, ông Trần Đoan tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng như: ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa; giúp đỡ trẻ em nghèo bất hạnh, nạn nhân chất độc da cam, người nghèo; ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa... Với những nỗ lực đóng góp cho HTX trong 45 năm qua, ông Trần Đoan được Chủ tịch UBND thành phố, Liên minh HTX Việt Nam và thành phố tặng nhiều bằng khen.

Lớn tuổi, nhưng bà Trịnh Thị Hồng (SN 1965, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) Giám đốc Công ty CP Công nghệ sinh học Minh Hồng vẫn nỗ lực xây dựng công ty ngày càng phát triển và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Năm 2012, bà Hồng tự mày mò và thành công trong việc chuyển hóa rác hữu cơ thành chất tẩy rửa và xà phòng. Các sản phẩm nước rửa chén, lau nhà, dầu gội, nước rửa tay do bà làm có nguyên liệu từ 100% rác thải hữu cơ là rau, củ, quả, các loại thực vật chưa hư hỏng. Các sản phẩm của bà được đánh giá an toàn, bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, bà Hồng tạo việc làm cho hàng chục phụ nữ khó khăn bằng cách hướng dẫn họ sản xuất sản phẩm nước tẩy rửa từ hoa, rau, củ, quả đã bị vứt bỏ. Hằng năm, bà tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ, tặng quà người dân, trẻ em khó khăn trên địa bàn thành phố. Với tài năng sáng tạo và những đóng góp cho cộng đồng, bà Trịnh Thị Hồng nhiều lần được UBND thành phố và các bộ, ngành tặng bằng khen.

Ngoài ra, nhiều cá nhân NCT nổi bật phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, nỗ lực sản xuất, kinh doanh, làm tốt công tác an sinh xã hội, giúp đỡ người nghèo. Tiêu biểu như bà Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1958) Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất bao bì Tân Long với doanh thu hơn 100 tỷ đồng/năm, giải quyết việc làm cho 200 lao động; bà Nguyễn Thị Nhị (SN 1953, trú xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang), Giám đốc Công ty May mặc Tiến Thắng với doanh thu năm 2022 là 25 tỷ đồng/năm, mỗi năm tặng quà, giúp đỡ người nghèo gần 150 triệu đồng; ông Phan Văn Hường (SN 1964), Giám đốc Công ty TNHH MTV Cây xanh Đại Ngàn với doanh thu năm 2022 là 31 tỷ đồng...

Theo Trưởng ban Đại diện Hội Người cao tuổi thành phố Phạm Quý, phong trào thi đua “Người cao tuổi làm kinh tế giỏi” góp phần phát huy tinh thần, ý chí, tâm huyết, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo người cao tuổi trong phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu. Qua phong trào này cùng với các phong trào yêu nước khác góp phần khẳng định vai trò, vị thế của NCT trong toàn bộ hoạt động đời sống xã hội theo tinh thần “Tuổi cao - gương sáng”, “Cây cao bóng cả”, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố.

XUÂN ĐÔNG

;
;
.
.
.
.
.