• Làm giàu từ nuôi ếch
    ĐNO - Mong muốn làm giàu trên chính mảnh đất của gia đình, anh Vũ Công Thành (sinh năm 1977), trú thôn 1, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang đã phát triển mô hình nuôi ếch từ năm 2019 cho đến nay.
    .
    .
  • Lan tỏa tình yêu Đà Nẵng
    ĐNO - Họ đến từ nhiều nơi trên đất nước Việt Nam nhưng có cùng điểm chung là lòng yêu mến Đà Nẵng. Và họ đã cùng nhau chia sẻ những điều tốt đẹp, về văn hoá, những điểm đến và về con người nhằm lan toả trên mạng xã hội, để ngày càng có thêm nhiều người biết, hiểu và yêu Đà Nẵng hơn nữa.
    .
    .
  • Góp phần xoa dịu nỗi đau cho bệnh nhân ung thư
    ĐNO - Với hơn 10 năm công tác, Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Đoàn Quốc Bảo (sinh năm 1985), Phó trưởng khoa Nội 3, Bệnh viện Ung bướu đã có nhiều đóng góp trong lĩnh vực y tế. Anh miệt mài học tập, nghiên cứu khoa học, đồng thời ứng dụng và triển khai các kỹ thuật mới, tiên tiến trong lĩnh vực điều trị ung thư.
    .
    .
  • Điểm tựa cho hộ khó khăn ở khu dân cư
    ĐNO - Đến phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, hỏi thăm ông Đinh Xê (sinh năm 1957), Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư 4B thì không người dân nào là không biết. Họ biết, bởi lẽ, ông Xê là người luôn nhiệt tình với công việc, là "cánh tay nối dài" của hệ thống chính trị ở địa phương với người dân, là "điểm tựa" cho nhiều hộ khó khăn ở khu dân cư.
    .
    .
  • Nữ điều dưỡng trưởng tận tâm với nghề
    ĐNO - Vững vàng chuyên môn, nhiệt tình, trách nhiệm, thân thiện, hết lòng với người bệnh, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao… là những lời nhận xét của đồng nghiệp và bệnh nhân khi nói về chị Nguyễn Thị Hồng Thêu, Điều dưỡng trưởng Khoa Đột quỵ, Bệnh viện Đà Nẵng.
    .
    .
  • Hết lòng với bệnh nhân ung thư
    ĐNO – Với những bệnh nhân ung thư, hành trình vượt qua chông gai, chiến đấu với bệnh tật khá gian nan. Và trên hành trình ấy, cùng với gia đình, người thân, có những bác sĩ trở thành điểm tựa tinh thần với họ trên con đường chống chọi với bệnh tật. Trong đó có bác sĩ chuyên khoa I Phan Đình Linh (sinh năm 1986), Khoa Nội 4, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.
    .
    .
  • Chi hội trưởng phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà
    ĐNO - Thời gian qua, Chi hội trưởng Phụ nữ Nguyễn Thị Tuyết Nga (thôn Khương Mỹ, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang) còn sáng tạo nhiều mô hình phù hợp đặc thù nông thôn như: phát hoang đất trống để trồng cây nông nghiệp, hũ gạo tình thương, thu gom phế liệu… để gây quỹ hoạt động và chăm lo đời sống hội viên.
    .
    .
  • Người chỉ huy quân sự trách nhiệm với công việc
    ĐNO - "Gương mẫu, trách nhiệm, nhiệt tình với công việc; nhiệt huyết với cộng đồng" là những lời nhận xét của đồng nghiệp về anh Dương Xuân Quang, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu.
    .
    .
  • Những người chắp cánh ước mơ
    ĐNO - Những ngày đầu Xuân Giáp Thìn 2024, đến thăm các em có hoàn cảnh khó khăn được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm nuôi dạy trẻ em khó khăn (Làng Hy vọng) mới thấy hết được tình thương yêu, trách nhiệm cao cả của những người "cha", người "mẹ" dành cho những "đứa con" của mình. Chính họ đã và đang thắp sáng thêm niềm tin, niềm hy vọng để biến những ước mơ của các em trở thành hiện thực.
    .
    .
  • Người mê ghép lan trên gỗ lũa
    ĐNO - Niềm đam mê đã đưa ông Nguyễn Văn Tịnh (55 tuổi), trú phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ đến với công việc sáng tạo các tác phẩm nghệ thuật từ hoa lan ghép trên gỗ lũa.
    .
    .
  • Anh em song sinh tình nguyện nhập ngũ
    ĐNO - Trong số gần 40 thanh niên lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc năm 2024 của xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang có cặp anh em song sinh Phùng Đức Tây và Phùng Đức Tàu (sinh năm 2005) trú thôn Dương Lâm 2, cùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ.
    .
    .
  • Nghị lực của cô gái tật nguyền
    ĐNO - Cuộc sống không đem lại may mắn cho chị Hồ Thị Láng (trú xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang) khi đã lấy đi vóc dáng người bình thường từ lúc chào đời, nhưng lại trao cho chị đôi bàn tay khéo léo, để giờ đây đem lại cho đời nhiều điều tươi đẹp qua những bức tranh giấy xoắn nghệ thuật.
    .
    .
  • Người chỉ huy nhiệt huyết, sáng tạo
    ĐNO - Những năm qua, anh Nguyễn Văn Lộc, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) phường Tam Thuận, quận Thanh Khê luôn phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của một người chỉ huy, là trung tâm của sự đoàn kết, chỗ dựa tinh thần của các chiến sĩ dân quân.
    .
    .
  • Hết mình với công tác an sinh xã hội
    ĐNO - Trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi; quyên góp ủng hộ đồng bào vùng thiên tai, lũ lụt; hỗ trợ sinh kế, giúp phụ nữ nghèo tiếp cận nguồn vốn để phát triển kinh tế gia đình... là những hoạt động được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ triển khai tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội.
    .
    .
  • Nhiều cách làm hay, sáng tạo trong công tác đoàn
    ĐNO - Thời gian qua, Đoàn phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, qua đó tạo môi trường lành mạnh để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, phát triển.
    .
    .
  • Làm giàu từ nông sản địa phương
    ĐNO - Sau gần 5 năm gây dựng, thầy Lê Anh Tú, trú tại xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang đã tạo cho mình vườn chè dây hơn 1 ha phát triển ổn định. Sau khi trừ mọi chi phí, mỗi năm anh thu lãi từ 150 đến 180 triệu đồng; đồng thời tạo việc làm thời vụ cho gần 10 lao động ở địa phương với mức thu nhập 300.000 đồng/ngày/người.
    .
    .
  • Tấm lòng của người cựu chiến binh
    ĐNO - Cựu chiến binh (CCB) Phan Xuân Ngọc Bảo, Chi hội trưởng Chi hội CCC Hòa Phú 4, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu luôn nêu cao phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ". Không chỉ tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương, anh còn làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ đồng đội.
    .
    .
  • 'Mắt thần' đảm bảo an ninh trật tự tại khu dân cư
    ĐNO - Thời gian qua, Công an phường Thuận Phước, quận Hải Châu đã đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động các hộ gia đình lắp đặt các camera an ninh - được xem là "mắt thần" ở khu dân cư.
    .
    .
  • Giúp nhau vượt khó
    ĐNO - Thời gian qua, các cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ phường An Hải Tây, quận Sơn Trà đã tích cực vận động các nguồn lực tổ chức hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.
    .
    .
  • Ông Tình vì dân
    ĐNO - "Luôn quan tâm đến đời sống của bà con nhân dân; tận tâm, nhiệt huyết với công việc ở khu dân cư, không ngại khó, không than khổ…", là những lời nhận xét của người dân ở Khu dân cư số 1, phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu) dành cho ông Trần Tình, Trưởng ban Công tác Mặt trận, Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi, Chi hội trưởng Chi hội Chữ thập đỏ phường.
    .
    .
  • Tiếng loa an ninh của người cựu chiến binh
    ĐNO - Dù tuổi đã cao, cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Mạnh Hùng (sinh năm 1950), Trưởng ban Bảo vệ dân phố, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh, Chi hội phó Chi hội Người cao tuổi khu dân cư Thanh Sơn 1B, phường Thanh Bình (quận Hải Châu) vẫn tình nguyện tham gia công tác cấp ủy, mặt trận, hội, đoàn thể tại địa phương.
    .
    .
  • 'Bà đỡ' của hộ khó khăn ở khu dân cư
    ĐNO - Mặc dù tuổi cao nhưng cô Sử Thị Khai (sinh năm 1958), phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ rất nhiệt huyết tham gia công tác phụ nữ ở địa phương. Cô được hội viên, phụ nữ ở địa phương xem là "cánh chim đầu đàn", là "bà đỡ" trong tổ chức và tham gia các hoạt động công tác xã hội, góp phần tích cực trong việc đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao đời sống cho những hộ khó khăn ở địa phương.
    .
    .
  • Thắp sáng niềm đam mê Anh ngữ
    ĐNO - Thời gian qua, CLB tiếng Anh See club (trực thuộc Hội Sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng) đã xây dựng được một môi trường tiếng Anh lành mạnh, bổ ích cho các bạn học sinh - sinh viên trong và ngoài câu lạc bộ.
    .
    .
  • Giọt máu hồng yêu thương
    ĐNO - Những giọt máu tình nguyện là nguồn sống vô cùng quý giá đối với những người mắc bệnh hiểm nghèo, người thiếu máu cần cấp cứu trong cơn nguy kịch. Qua phong trào hiến máu tình nguyện của lực lượng Công an thành phố đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong số đó là Trung úy Trương Đình Việt (sinh năm 1987), cán bộ Phòng Hậu cần, người đã có 32 lần hiến máu tình nguyện.
    .
    .
  • Cánh tay nối dài của chính quyền thành phố
    ĐNO - Gần 20 năm tham gia công tác ở khu dân cư, trong đó có 11 năm đảm nhận vai trò Tổ trưởng Tổ dân phố số 38, phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn), bà Phan Thị Ngọc Hà (68 tuổi) dành nhiều thời gian để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như địa phương.
    .
    .
  • Làm giàu từ rừng
    ĐNO - Với mô hình trồng rừng và chăn nuôi gia súc, ông Bùi Cam (57 tuổi) ở thôn An Sơn, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang đã tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp tích cực vào công tác xây dựng nông thôn mới.
    .
    .
  • Chi hội trưởng nông dân làm kinh tế giỏi
    ĐNO - Mô hình vườn - ao - chuồng đã mang lại thu nhập cao, bền vững cho ông Võ Văn Khoa (sinh năm 1968), trú thôn An Ngãi Tây 2, xã Hòa Sơn (Hòa Vang), đồng thời giải quyết việc làm cho hàng chục lao động.
    .
    .
  • Dành tình yêu, đam mê cho dược liệu
    ĐNO - Với niềm đam mê tạo ra sản phẩm dầu gội tinh chế từ dược liệu quê nhà, sau nhiều năm mày mò công thức, chị Phan Dạ Thảo (37 tuổi, trú phường Hải Châu 1 , quận Hải Châu) đã sản xuất thành công và được thị trường đón nhận. Qua đó, giúp nhiều chị em phụ nữ ở địa phương có công việc làm và thu nhập ổn định, góp phần đảm bảo cuộc sống.
    .
    .
  • Một giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại
    ĐNO - Nhận thức được tầm quan trọng, nghĩa cử cao đẹp của việc hiến máu cứu người, chị Huỳnh Cao Huyền Trâm, chuyên viên phòng Tiếp nhận và giải đáp thông tin thuộc Trung tâm Thông tin giám sát, điều hành thông minh (Sở Thông tin và Truyền truyền thông) đã tích cực hăng hái tham gia phong trào hiến máu tình nguyện.
    .
    .
  • Người đam mê ẩm thực Việt
    ĐNO - Tốt nghiệp đại học chuyên ngành khách sạn, sau đó là ngoại ngữ, được một số công ty tiếp nhận vào làm việc với mức lương cao nhưng với niềm đam mê ẩm thực, chàng thanh niên trẻ Trần Thiện Vũ (24 tuổi, ở quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) đã quyết định "bẻ lái" để thực hiện ước mơ mở chuỗi cửa hàng phục vụ ăn uống mà anh đã ấp ủ từ lâu.
    .
    .
  • Khởi nghiệp bằng chả ống tre
    ĐNO - Từ hai bàn tay trắng, mạnh dạn vay mượn được 300 triệu đồng, chị đã quyết tâm khởi nghiệp thành công với chả ống tre với tiêu chí thân thiện với môi trường, mang về doanh thu khoảng 3 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho hàng chục lao động ở địa phương. Chị là Hồ Thị Nhựt chủ cơ sở sản xuất "Chả bê Cầu Mống Cocimo" ở phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.
    .
    .
  • Sống đẹp trên những khiếm khuyết
    ĐNO - Vượt qua những khiếm khuyết và vươn lên mạnh mẽ để khẳng định bản thân, anh Trần Mạnh Huy, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần V.B.P.O, bây giờ là Giám đốc Công ty TNHH Rainscales Việt Nam tại Đà Nẵng có nhiều đóng góp thiết thực cho xã hội.
    .
    .
  • Lan tỏa thói quen mua sắm 'xanh'
    ĐNO - Tại phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, có một tiệm tạp hóa từ nhiều năm nay tạo được sức thu hút và lan tỏa mạnh mẽ thói quen mua sắm "xanh", mua đến đâu dùng đến đó tránh dư thừa, lãng phí đến với nhiều khách hàng.
    .
    .
  • Tận tâm, trách nhiệm với công việc
    ĐNO - "Gương mẫu, nhiệt tình, trách nhiệm, có kiến thức vững về lĩnh vực quân sự, quốc phòng địa phương cấp xã, phường và hơn hết luôn quan tâm giúp đỡ mọi người". Đó là những nhận xét của bà Lê Thị Nhật Diệu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Thanh Khê Tây (Thanh Khê) về anh Trương Văn Minh, Chỉ huy phó Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) phường.
    .
    .
  • Nữ bí thư đoàn năng động, sáng tạo vì cộng đồng
    ĐNO - Luôn gương mẫu trong việc chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; năng động, sáng tạo trong mọi công việc; không ngại khó, hoàn thành tốt mọi việc cấp trên giao. Đó là nhận xét của Bí thư Đảng ủy phường Hòa Hiệp Nam, Phạm Minh về Phạm Trần Trúc Mai, Bí thư Đoàn phường.
    .
    .
.
.
.
.
.