.

Bản đồ về sự hiện diện của quân đội Mỹ

Mặc dù có kế hoạch đóng cửa nhà tù Guantanamo, Washington không có ý định đóng cửa căn cứ quân sự của mình tại đó. Ban lãnh đạo Mỹ đã hoàn tất dự luật về đóng cửa nhà tù Guantanamo ở Cuba, nơi giam giữ các nghi phạm khủng bố.

Mỹ thuê căn cứ ở Guantanamo từ năm 1903, hợp đồng cho thuê vĩnh viễn chỉ có thể chấm dứt bằng thỏa thuận của cả hai bên.

Mỗi năm, Mỹ trả cho Cuba 3.400 USD để thuê căn cứ, nhưng chính quyền Cuba từ chối không nhận khoản tiền này, vì họ họ cho rằng quân đội Mỹ phải rời đảo.

Theo Sputnik

;
.
.
.