Di tích, danh thắng Hòa Vang: Suối Hoa - chốn yên bình

.

Cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 30km về phía tây, khu du lịch Suối Hoa nằm giữa khung cảnh thơ mộng với những đồi núi xanh rì, đan xen những thảm hoa rực rỡ sắc màu ở thôn Phú Túc, xã Hòa Phú.

Một góc phong cảnh đẹp nên thơ bên dòng Suối Hoa. (Ảnh: Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Hòa Vang).
Một góc phong cảnh đẹp nên thơ bên dòng Suối Hoa. (Ảnh: Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Hòa Vang).

Cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 30km về phía tây, khu du lịch Suối Hoa nằm giữa khung cảnh thơ mộng với những đồi núi xanh rì, đan xen những thảm hoa rực rỡ sắc màu ở thôn Phú Túc, xã Hòa Phú.

Với vị trí thuận lợi này, khu du lịch Suối Hoa luôn có khí hậu mát mẻ, động thực vật phong phú và đa dạng. Đặc biệt, với những hồ bơi được tôn tạo từ dòng suối Lỗ Đông bắt nguồn từ dãy Trường Sơn, Suối Hoa hiện lên thơ mộng với con suối, thác nước chảy quanh núi non hùng vĩ, đôi bờ trải dài các loài hoa đua sắc thắm. Mặc dù có sự sắp đặt của bàn tay con người nhưng cảnh sắc nơi đây vẫn không kém phần tự nhiên.

Trong khu du lịch, thác Rù Rì và thác Hạ có độ sâu vừa phải, thích hợp để du khách vui chơi, tận hưởng cảm giác tắm mình trong làn nước trong xanh mát lạnh. Du khách còn có thể ngồi đánh cờ dưới những gốc cây rừng rợp bóng, lắng nghe tiếng suối chảy róc rách và tận hưởng mùi hương từ những thảm hoa ven suối.

Đối với những gia đình có trẻ nhỏ, khu hồ Đồng Mục sâu chỉ khoảng nửa mét là địa điểm thích hợp để các bé vui chơi thỏa thích. Các bạn trẻ thì có thể thử cảm giác mạnh bằng việc chinh phục cây cầu lơ lửng bắc ngang hồ nước rộng lớn với những dãy nhà gươl của đồng bào Cơ tu bao bọc xung quanh.

Đứng từ đây có thể bao quát toàn cảnh khu du lịch sinh thái Suối Hoa với khung cảnh núi non trùng điệp ẩn hiện trong màn sương.

Đến với Suối Hoa, du khách còn được trải nghiệm văn hóa, đời sống của đồng bào Cơ tu Phú Túc và thưởng thức những món ăn đặc sản của vùng núi rừng như: măng Điền Trúc trộn mè, cơm lam, ốc suối xào sả, thịt heo rừng và tham gia vào các trò chơi dân gian, kết hợp với múa lễ hội của dân tộc Cơ tu, uống rượu cần…

Đặc biệt, trong khuôn viên khu du lịch còn có một sân bóng với diện tích lên tới 7.000m2 nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, rèn luyện thể thao và tổ chức một số hoạt động ngoài trời khác như: cưỡi ngựa, câu cá, đốt lửa trại… Nơi đây thực sự là chốn yên bình cho những ai muốn dành trọn ngày cuối tuần thư giãn.

GIA HUY

;
;
.
.
.
.
.