Đảng bộ thành phố Đà Nẵng - Dấu ấn một nhiệm kỳ

.

Nhiệm kỳ 2015-2020, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã nỗ lực phấn đấu vượt lên, đạt được nhiều kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Dưới đây là 10 dấu ấn nổi bật của thành phố Đà Nẵng trong nhiệm kỳ qua.

1. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng; không ngừng đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là tập trung khắc phục khuyết điểm theo các kết luận của Trung ương.

Tập thể Bộ Chính trị và Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng chụp ảnh lưu niệm tại Trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng nhân buổi làm việc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của  Bộ Chính trị ngày 13-12-2018. Ảnh: QUỐC KHẢI
Tập thể Bộ Chính trị và Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng chụp ảnh lưu niệm tại Trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng nhân buổi làm việc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 13-12-2018. Ảnh: QUỐC KHẢI

2. Tiên phong xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh; nhiều năm liền giữ vững thứ hạng cao trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về các chỉ số: Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (hàng đầu, thứ bảy, từ phải sang) cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tại cuộc làm việc của tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngày 22-9-2020. 	Ảnh: ĐẶNG NỞ
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (hàng đầu, thứ bảy, từ phải sang) cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tại cuộc làm việc của tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngày 22-9-2020. Ảnh: ĐẶNG NỞ

3. Củng cố niềm tin và phát huy sự đồng thuận của người dân đồng hành cùng thành phố trong quá trình phát triển kinh tế- xã hội với phương châm “Đảng nói - dân tin”, “Mặt trận, đoàn thể vận động - dân theo”, “Chính quyền làm - dân ủng hộ”.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa (thứ hai, trái sang) kiểm tra tiến độ xây dựng các dự án tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng. Ảnh: P.V
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa (thứ hai, trái sang) kiểm tra tiến độ xây dựng các dự án tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng. Ảnh: P.V

4. Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX); tham mưu Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; triển khai kịp thời và đạt được một số kết quả bước đầu, tạo nền tảng cho sự phát triển của thành phố, nổi bật là tham mưu ban hành nghị quyết của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa (thứ tư, trái sang) và Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ (thứ tư, phải sang) trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Thông báo cho phép đầu tư cho các doanh nghiệp tại Chương trình Tọa đàm mùa Xuân 2019.  Ảnh: ĐẶNG NỞ
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa (thứ tư, trái sang) và Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ (thứ tư, phải sang) trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Thông báo cho phép đầu tư cho các doanh nghiệp tại Chương trình Tọa đàm mùa Xuân 2019. Ảnh: ĐẶNG NỞ

5. Chỉ đạo xây dựng, hoàn thành và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, gắn với Thiết kế chiến lược phát triển kinh tế thành phố đến năm 2030. Chỉ đạo thực hiện quyết liệt việc rà soát, điều chỉnh những bất cập trong quy hoạch phát triển với mục tiêu phát triển bền vững, hướng đến cộng đồng, phục vụ lợi ích của nhân dân.

Từ năm 2015 đến nay, Cảng Đà Nẵng với lợi thế cảng biển nước sâu và là trung tâm của các di sản văn hóa thế giới tại miền Trung cùng với việc chăm sóc, tiếp đón tàu và khách du lịch chu đáo, an toàn. Cảng đã thu hút nhiều tàu khách du lịch trong và ngoài nước. Hoạt động này đã góp phần thúc đẩy ngành du lịch Đà Nẵng và các tỉnh phụ cận phát triển đáng kể.Ảnh: KIM LIÊN
Từ năm 2015 đến nay, Cảng Đà Nẵng với lợi thế cảng biển nước sâu và là trung tâm của các di sản văn hóa thế giới tại miền Trung cùng với việc chăm sóc, tiếp đón tàu và khách du lịch chu đáo, an toàn. Cảng đã thu hút nhiều tàu khách du lịch trong và ngoài nước. Hoạt động này đã góp phần thúc đẩy ngành du lịch Đà Nẵng và các tỉnh phụ cận phát triển đáng kể. Ảnh: KIM LIÊN

6. Tập trung triển khai thực hiện các dự án mang tính động lực, trọng điểm và khánh thành, đưa vào sử dụng nhiều công trình, dự án quan trọng, tạo kết cấu hạ tầng đồng bộ. Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, nhiều dự án giao thông trọng điểm hoàn thành đúng tiến độ, đưa vào khai thác sử dụng hiệu quả; cơ sở hạ tầng phục vụ xúc tiến đầu tư trên lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin và di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm ra khỏi khu dân cư được đầu tư hoàn thiện; hệ thống dịch vụ y tế phát triển theo hướng chuyên sâu; các dự án văn hóa trọng điểm, công trình xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động, người thu nhập thấp được quan tâm đầu tư.

Xây dựng công trình nút giao thông khác mức tuyến đường Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương.Ảnh: XUÂN SƠN
Xây dựng công trình nút giao thông khác mức tuyến đường Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương.Ảnh: XUÂN SƠN

7. Đăng cai tổ chức thành công Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương APEC 2017; 3 năm (2018-2020) triển khai chủ đề “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư” đạt nhiều kết quả nổi bật, khẳng định thương hiệu thành phố sự kiện, điểm đến đầu tư, du lịch đạt tầm cỡ quốc tế.

Khai trương Công viên APEC ngày 9-11-2017. Ảnh: TTXVN
Khai trương Công viên APEC ngày 9-11-2017. Ảnh: TTXVN

8. Thực hiện quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bảo đảm an toàn cho sức khỏe nhân dân; chủ động triển khai “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch, vừa duy trì và phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Bệnh nhân Covid-19 cuối cùng ở Đà Nẵng (thứ 4, phải sang) xuất viện trong sáng 23-9 tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang. Ảnh: XUÂN DŨNG
Bệnh nhân Covid-19 cuối cùng ở Đà Nẵng (thứ 4, phải sang) xuất viện trong sáng 23-9 tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang. Ảnh: XUÂN DŨNG

9. Thực hiện hiệu quả các chương trình đậm tính nhân văn (thành phố “4 an”, “5 không”, “3 có”), gắn với xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới.

Cổng chào văn hóa nông thôn mới góp phần khơi dậy lòng tự hào dân tộc. Trong ảnh: Cổng chào ở thôn Trà Kiểm, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang. Ảnh: LAM PHƯƠNG
Cổng chào văn hóa nông thôn mới góp phần khơi dậy lòng tự hào dân tộc. Trong ảnh: Cổng chào ở thôn Trà Kiểm, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang. Ảnh: LAM PHƯƠNG

10. Quốc phòng - an ninh được giữ vững; triển khai hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, tạo sự an tâm, an toàn cho người dân và du khách.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đà Nẵng triển khai các phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Ảnh: P.V
Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đà Nẵng triển khai các phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Ảnh: P.V

 

;
;
.
.
.
.
.