Kiến trúc độc đáo nhà cổ Huỳnh Thủy Lê

.

Ngoài giá trị kết hợp hai lối kiến trúc Đông - Tây, nhà cổ Huỳnh Thủy Lê (Đồng Tháp) còn nổi tiếng bởi chuyện tình không biên giới giữa nhà văn Pháp Marguerite Duras và chàng công tử người Việt gốc Hoa giàu có Huỳnh Thủy Lê vào những năm đầu thế kỷ 20. Mối tình này về sau được viết thành tiểu thuyết nổi tiếng Người tình (The Lover), đạo diễn người Pháp Jean-Jaques Annaud chuyển thể thành phim L’Amant năm 1992.

Đà Nẵng cuối tuần giới thiệu một số hình ảnh về ngôi nhà cổ này của tác giả Kha Miên (Đà Nẵng).

Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê tọa lạc 255A Nguyễn Huệ (thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) với lịch sử 125 năm là điểm du lịch hấp dẫn. Nơi đây là một trong ba nhà cổ nổi tiếng ở miền Tây, cùng với nhà cổ Bình Thủy và nhà cổ Công tử Bạc Liêu.
Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê tọa lạc 255A Nguyễn Huệ (thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) với lịch sử 125 năm là điểm du lịch hấp dẫn. Nơi đây là một trong ba nhà cổ nổi tiếng ở miền Tây, cùng với nhà cổ Bình Thủy và nhà cổ Công tử Bạc Liêu.
Năm 2009, nhà cổ Huỳnh Thủy Lê được công nhận di tích cấp quốc gia. Nhà được xây dựng bằng gạch men trắng nhập toàn bộ từ Pháp. Mái ngói lợp âm dương theo kiểu truyền thống với gạch nhập từ Trung Quốc.
Năm 2009, nhà cổ Huỳnh Thủy Lê được công nhận di tích cấp quốc gia. Nhà được xây dựng bằng gạch men trắng nhập toàn bộ từ Pháp. Mái ngói lợp âm dương theo kiểu truyền thống với gạch nhập từ Trung Quốc.
Vòm cửa được thiết kế cong theo kiểu La Mã, chạm khắc các phù điêu hoa lá cây cỏ, chim muông của thế kỷ 17.
Vòm cửa được thiết kế cong theo kiểu La Mã, chạm khắc các phù điêu hoa lá cây cỏ, chim muông của thế kỷ 17.
Nhà rộng 258m2, được xây dựng bằng gỗ năm 1895 với 3 gian mang nét đặc trưng kiến trúc miền Nam. Gian giữa nhà là bàn thờ Quan Công được sơn son thiếp vàng.
Nhà rộng 258m2, được xây dựng bằng gỗ năm 1895 với 3 gian mang nét đặc trưng kiến trúc miền Nam. Gian giữa nhà là bàn thờ Quan Công được sơn son thiếp vàng.
Nhà lưu giữ nhiều đồ vật cổ như bàn ghế gỗ, tivi, chiếc máy hát chạy đĩa than...
Nhà lưu giữ nhiều đồ vật cổ như bàn ghế gỗ, tivi, chiếc máy hát chạy đĩa than...
Bình trà được lưu giữ.
Bình trà được lưu giữ.

Hãy gửi cho chúng tôi những tác phẩm mà các bạn yêu thích. Địa chỉ: tsbaodanang@gmail.com
 

;
;
.
.
.
.
.