.

Barca công bố đội hình dự UEFA Champions League 2015/2016

.

 Barca đã chính thức công bố đội hình gồm 28 cầu thủ tham dự vòng bảng UEFA Champions League 2015/2016.

Đội hình dự vòng bảng UEFA Champions League 2015/2016  của Barca
Đội hình dự vòng bảng UEFA Champions League 2015/2016 của Barca

Barca đang là đương kim vô địch UEFA Champions League, đội bóng của HLV Luis Enrique đang rất quyết tâm bảo vệ thành công chức vô địch ở mùa giải năm nay, điều mà chưa đội bóng nào trong lịch sử làm được.

Để hiện thực hóa mục tiêu, mới đây Barca đã công bố đội hình gồm 28 cầu thủ tham dự vòng bảng UEFA Champions League. Đáng chú ý là 2 tân binh Arda Turan và Aleix Vidal mà Barca chiêu mộ ở mùa Hè 2015 không có tên vì án phạt của FIFA

Ở danh sách triệu tập này, HLV Luis Enrique đã gọi nhiều nhân tố mới từ lò đào tạo trẻ của đội bóng như: Jose Suárez, Alejandro Grimaldo, Sergi Samper, Juan Camara, Gerard Gumbau và David Babunski.

Ngoài việc công bố đội hình dự vòng bảng UEFA Champions League 2015/2016, câu lạc bộ Barca cũng cho ra mắt áo đấu tham dự đấu trường danh giá nhất châu Âu và công bố số áo cụ thể của các thành viên trong đội.

Ở Champions League 2015/2016, Barca nằm ở bảng E cùng với Bayer Leverkusen, AS Roma, BATE Borisov. Theo lịch, đội bóng xứ Catalan sẽ bắt đầu chiến dịch bảo vệ ngôi vương bằng trận đấu với AS Roma vào lúc 1h45 ngày 17/9 trên đất Italia.

Đội hình dự UEFA Champions League và số áo cụ thể của các cầu thủ Barca

Thủ môn: 1. Marc-Andre ter Stegen, 13. Claudio Bravo, 25. Jordi Masip, 31. Jose Suárez (B).

Hậu vệ: 2. Douglas Pereira, 3. Gerard Pique, 6. Dani Alves, 14. Javier Mascherano, 15. Marc Bartra, 18. Jordi Alba, 21. Adriano Correia, 23. Thomas Vermaelen, 24. Jérémy Mathieu, 30. Alejandro Grimaldo (B).

Tiền vệ: 4. Ivan Rakitic, 5. Sergio Busquets, 8. Andres Iniesta, 12. Rafinha Alcantara, Sergi Roberto 20, 26. Sergi Samper (B), 27. Juan Camara, 28. Gerard Gumbau, 29. David Babunski (B).

Tiền đạo: 9. Luis Suarez, 10. Lionel Messi, 11. Neymar, 17. Munir El-Haddadi, 19. Sandro Ramirez.

Theo VOV

;
.
.
.
.
.