MỖI NGÀY ĐẾN TRƯỜNG LÀ MỘT NGÀY VUI

Phát huy năng khiếu, sở thích của học sinh

.

Bên cạnh giờ học chính khóa, các trường tiểu học trên địa bàn Đà Nẵng còn chú trọng tổ chức các câu lạc bộ (CLB) ngoại khóa. Đó không chỉ là sân chơi bổ ích, lý thú, mà còn giúp phát huy năng khiếu, sở thích của học sinh.

Buổi sinh hoạt của các CLB Bóng bàn Trường tiểu học Ngô Quyền (quận Cẩm Lệ).  Ảnh: MAI HIÊN
Buổi sinh hoạt của các CLB Bóng bàn Trường tiểu học Ngô Quyền (quận Cẩm Lệ). Ảnh: MAI HIÊN

1. Tiếng trống tan trường buổi chiều vừa kết thúc, các học sinh tham gia CLB Bóng bàn và CLB Cờ vua ở Trường tiểu học Ngô Quyền (quận Cẩm Lệ) di chuyển đến khu vực sảnh của nhà trường. Tại khu vực sảnh, các thầy giáo dạy môn Thể dục đã chuẩn bị sẵn bàn đánh bóng bàn, những bộ bàn nhựa cùng bộ cờ vua . Khoảng sân trường mới đây còn im ắng, chỉ nghe thoang thoảng tiếng cô, trò phát ra từ các lớp học, thì giờ đây trở nên nhộn nhịp, rộn ràng tiếng nói cười.

Tại khu vực sinh hoạt của CLB Cờ vua, các em mới bắt đầu học thì được thầy hướng dẫn cách sắp xếp các con cờ trên bàn cờ, tên các con cờ, rồi hướng dẫn chiến thuật chơi cờ. Với những em đã theo học cờ vua từ những năm trước thì tìm bạn rồi cùng chơi với nhau, thỉnh thoảng lại gọi thầy “Thầy ơi, con thắng rồi”… Em Phùng Phú Khánh (lớp 5/1) tham gia CLB Cờ vua từ năm lớp 3 đến nay, chia sẻ: “Em rất thích chơi cờ vua. Trước khi tham gia CLB, em đã tự học cách chơi qua YouTube nên khi bắt đầu sinh hoạt tại CLB thì không gặp khó khăn gì”.

Chọn tham gia CLB Tiếng Anh, em Vũ Gia Khánh (lớp 5/1) sinh hoạt tại CLB hơn 2 năm nay. “Lúc học mẫu giáo, em đã nghe những bản nhạc bằng tiếng Anh rồi dần dần yêu thích tiếng Anh. Hiện ngoài việc học tiếng Anh trên lớp, học tại CLB Tiếng Anh, em còn học thêm tiếng Anh ở trung tâm ngoại ngữ”, Khánh chia sẻ. Còn Ngô Trần Bảo Ân (lớp 5/2) chọn tham gia CLB Mỹ thuật với ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang hoặc họa sĩ vẽ truyện tranh.

Cũng giống như Phú Khánh, em Phùng Văn Tấn Điền (lớp 3/5, Trường tiểu học Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê) chọn tham gia CLB Cờ vua do nhà trường tổ chức. Điền chia sẻ: “Em bắt đầu tiếp xúc với cờ vua từ khi học mẫu giáo và tham gia CLB Cờ vua của trường 3 năm nay”. Trường tiểu học Điện Biên Phủ còn có nhiều CLB ngoại khóa như: robotics, bơi lội…

sinh hoạt các CLB Cờ vua, Trường tiểu học Ngô Quyền (quận Cẩm Lệ).  Ảnh: MAI HIÊN
Sinh hoạt CLB Cờ vua, Trường tiểu học Ngô Quyền (quận Cẩm Lệ). Ảnh: MAI HIÊN

2. Cô Phạm Thị Dự, Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học Ngô Quyền cho biết, việc tổ chức các CLB ngoại khóa được nhà trường chú trọng từ năm học 2016-2017. Hiện nhà trường có nhiều CLB, chẳng hạn CLB Sách, Tiếng Anh, Mỹ thuật, Âm nhạc, Cờ vua, Bóng bàn, Bơi lội, Toán, Tiếng Việt. CLB Sách sinh hoạt vào giờ ra chơi, tiết sinh hoạt lớp. CLB Tiếng Anh sinh hoạt 1 lần/tháng. Các CLB: Âm nhạc, Mỹ thuật, Toán, Tiếng Việt sinh hoạt vào tiết học tăng cường với thời lượng 30-45 phút. Cô Dự đánh giá, hoạt động ngoại khóa mang tính chất vừa chơi vừa học, khi tham gia các hoạt động ngoại khóa, các em có điều kiện trao dồi thêm kiến thức, hình thành cách thức giao tiếp tốt, phát triển sự tự tin.

Ở Trường tiểu học Hùng Vương (quận Hải Châu), nhà trường thành lập CLB Bóng bàn vào đầu năm học 2020-2021. Nhiều năm trước đó, nhà trường cũng đã thành lập CLB Bơi lội, các khóa học bơi đều tập trung vào kỳ nghỉ hè. “Nhà trường luôn chú trọng việc tạo sân chơi để học sinh có cơ hội thể hiện, phát huy năng khiếu, sở thích, qua đó góp phần tạo nguồn tham dự Hội khỏe Phù Đồng các cấp được tổ chức hằng năm”, cô Đỗ Thị Lê, Hiệu trưởng Trường tiểu học Hùng Vương cho hay.  

Trường tiểu học số 2 Hòa Tiến (huyện Hòa Vang) cũng có các CLB: Tiếng Anh, Em yêu lịch sử Việt Nam, Em yêu tiếng Việt, Toán tuổi thơ, tổ chức sinh hoạt 1 lần/tháng.

Cô Cao Thị Liêm, Hiệu trưởng Trường tiểu học Điện Biên Phủ chia sẻ: “Học sinh đến với các CLB ngoại khóa đều xuất phát từ sở thích, đam mê nên các em cảm thấy thích thú trong các buổi sinh hoạt CLB. Nhà trường khuyến khích phụ huynh để học sinh tự chọn bộ môn yêu thích, không được bắt, ép các em tham gia. Phụ huynh cũng rất ủng hộ việc thành lập các CLB ngoại khóa, không chỉ giúp học sinh có cơ hội được rèn luyện, phát triển sở thích, đam mê cá nhân mà còn giúp các em hạn chế tiếp xúc với điện thoại, tivi khi ở nhà”.

MAI HIỀN

;
;
.
.
.
.
.