Tiếp sức học sinh đến trường

.

Thời gian qua, Hội Khuyến học quận Ngũ Hành Sơn cùng các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể vận động nhiều nguồn lực hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều năm liền, toàn quận không có trường hợp nào bỏ học vì lý do kinh tế.

Trao học bổng cho học sinh nghèo năm 2019 ở quận Ngũ Hành Sơn. Ảnh: LÊ VĂN THƠM
Trao học bổng cho học sinh nghèo năm 2019 ở quận Ngũ Hành Sơn. Ảnh: LÊ VĂN THƠM

Do mồ côi cha, mẹ làm lao động phổ thông nên thu nhập bữa có bữa không, em Nguyễn Thanh Tuấn (phường Hòa Quý, học lớp 8 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm) đi học trong cảnh khó khăn triền miên. Để giúp đỡ Thanh Tuấn, Hội Khuyến học quận Ngũ Hành Sơn cấp học bổng dài hạn với mức 2,7 triệu đồng/năm. Nhận tiền học bổng năm học 2020-2021, Thanh Tuấn chia sẻ, sự hỗ trợ này giúp em có đủ điều kiện đến trường và động viên em luôn ra sức phấn đấu học giỏi.

Trong khi đó, em Phan Thị Thùy Nhung (phường Mỹ An), sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng, được Hội Khuyến học quận hỗ trợ 500.000 đồng/tháng. Ngoài ý nghĩa vật chất, khoản tiền này còn là nguồn khích lệ to lớn để em thêm nỗ lực trên con đường học vấn. “Với sự quan tâm của lãnh đạo quận cùng các tấm lòng nhân ái, gia đình em hiểu rằng, cộng đồng sẽ luôn bên cạnh chia sẻ, hỗ trợ, em có thể yên tâm học tập. Mong rằng, với kết quả tốt, em sẽ có được việc làm phù hợp với thu nhập ổn định hằng tháng phụ giúp ba mẹ”, Thùy Nhung tin tưởng.

Không riêng em Nguyễn Thanh Tuấn hay em Phan Thị Thùy Nhung, tất cả học sinh, sinh viên con hộ nghèo ở quận Ngũ Hành Sơn đều được hỗ trợ thường xuyên, mỗi tháng từ 300.000 đến 500.000 đồng. Hội Khuyến học quận Ngũ Hành Sơn đã làm nòng cốt, phối hợp cùng các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể  để huy động toàn xã hội chăm lo khuyến học khuyến tài. Nhiều đơn vị, cá nhân nhiệt tình chung tay góp sức trong sự nghiệp trồng người.

Tiêu biểu như Phòng Giao dịch quận Ngũ Hành Sơn Ngân hàng Kiên Long ủng hộ Quỹ Khuyến học quận 75 triệu đồng, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudentinal ủng hộ 65 triệu đồng, gia đình bà Lê Na ở Hà Nội ủng hộ 50 triệu đồng; Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Silver Shores tài trợ liên tục 5 năm cho 100 học sinh con hộ nghèo, mỗi năm 2,7 triệu đồng/em...

Cùng với đó, đội ngũ cán bộ ở quận Ngũ Hành Sơn luôn tiên phong, gương mẫu trong phong trào khuyến học khuyến tài. Theo đó, nhiều cán bộ đã tự nguyện hỗ trợ dài hạn từ 2 đến 5 học sinh con hộ nghèo liên tục trong 5 năm. Chủ tịch Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em quận Nguyễn Thị Liền cho rằng, chăm lo việc học của con cháu là trách nhiệm chung của toàn xã hội, từ đó, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em quận đã nhận bảo trợ chi phí học tập dài hạn cho 11 học sinh có hoàn cảnh khó khăn...

Trong dịp khai giảng năm học 2020-2021, Hội Khuyến học quận Ngũ Hành Sơn trao học bổng cho 35 học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi, mỗi em 2,7 triệu đồng, từ nguồn kinh phí vận động. Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Trần Đình Liễn nhận xét, quận Ngũ Hành Sơn có nhiều cách làm đột phá về khuyến học khuyến tài, là quận đầu tiên ở Đà Nẵng hỗ trợ hằng tháng cho 100% học sinh, sinh viên con hộ nghèo, nhiều năm qua không có hiện tượng bỏ học do gia cảnh khó khăn.

Hằng năm, quận Ngũ Hành Sơn có Giải thưởng Lê Văn Hiến, giải thưởng “Học sinh xuất sắc toàn diện tiêu biểu” và giải thưởng “Học sinh vượt khó học giỏi”. Những học sinh này được xét chọn từ các trường THCS và tiểu học trên địa bàn quận, mỗi trường 1 em; đồng thời năm nào cũng khen thưởng học sinh trúng tuyển đại học nguyện vọng 1 và thi đỗ Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn.

LÊ VĂN THƠM

 

;
;
.
.
.
.
.