Đà Nẵng cuối tuần

THẾ GIỚI QUA ẢNH

Bữa ăn gia đình

08:26, 28/02/2015 (GMT+7)

Chương trình lương thực thế giới của LHQ (WFP) được sự tài trợ của Bộ phận Nhân đạo và Bảo vệ dân sự của EU đã thực hiện cuộc triển lãm ảnh mang tên “Bữa ăn gia đình” (Family Meal) để đánh động lòng người bởi vì trên thế giới còn hàng trăm triệu người không có cái ăn hằng ngày. Cuộc triển lãm ảnh diễn ra tại tòa nhà Nghị viện châu Âu ở Brussels (Bỉ). Sau đây là 3 bức ảnh đoạt giải.

Bức ảnh có tên “Khauchi Papa” của tác giả Ari Vitikainen. Đó là bữa ăn của một gia đình thuộc dân tộc thiểu số Rshi ở Lào. Toàn gia đình chuẩn bị bữa ăn đặc biệt bằng gạo vừa thu hoạch với hạt mè để chào đón năm mới.
Bức ảnh có tên “Khauchi Papa” của tác giả Ari Vitikainen. Đó là bữa ăn của một gia đình thuộc dân tộc thiểu số Rshi ở Lào. Toàn gia đình chuẩn bị bữa ăn đặc biệt bằng gạo vừa thu hoạch với hạt mè để chào đón năm mới.
“Bữa ăn ngày Chủ nhật” của tác giả Darine Ndihokubwayo. Tác giả chụp cảnh những trẻ em đường phố ở Burundi đang tìm cách tái hòa nhập cộng đồng khi đất nước đã thoát khỏi cuộc chiến. Bức ảnh của nữ nhiếp ảnh nhận được nhiều phiếu bầu online nhất (175 phiếu).
“Bữa ăn ngày Chủ nhật” của tác giả Darine Ndihokubwayo. Tác giả chụp cảnh những trẻ em đường phố ở Burundi đang tìm cách tái hòa nhập cộng đồng khi đất nước đã thoát khỏi cuộc chiến. Bức ảnh của nữ nhiếp ảnh nhận được nhiều phiếu bầu online nhất (175 phiếu).
Tác giả Breech Asher Harani với tác phẩm “Candle Supper”. Tác giả Harani chụp bức ảnh một gia đình nhỏ ở miền Nam Philippines ăn cơm tối dưới ngọn nến tù mù. Kể từ siêu bão năm 2012 tới nay, rất nhiều gia đình ở đây chịu cảnh thiếu điện mỗi ngày.
Tác giả Breech Asher Harani với tác phẩm “Candle Supper”. Tác giả Harani chụp bức ảnh một gia đình nhỏ ở miền Nam Philippines ăn cơm tối dưới ngọn nến tù mù. Kể từ siêu bão năm 2012 tới nay, rất nhiều gia đình ở đây chịu cảnh thiếu điện mỗi ngày.

 ANH THƯ (Theo familymeal.eu)

.