.
THẾ GIỚI QUA ẢNH

Sống với bom mìn

.

Tổ chức nhân đạo Mines Advisory Group cho biết có tới 80 đất nước trên thế giới còn bị ảnh hưởng bởi bom mìn chiến tranh. Trung bình mỗi ngày trên thế giới có 10 người chết hoặc bị thương vì bom mìn. Phóng viên ảnh Sean Sutton của tổ chức này đã ghi lại hình ảnh về cuộc sống vất vả vì bom mìn.

Bị cụt một chân nhưng những thanh niên Afghanistan này vẫn phải vác súng trên vai bảo vệ đất nước.
Bị cụt một chân nhưng những thanh niên Afghanistan này vẫn phải vác súng trên vai bảo vệ đất nước.
Kew Saicho, người Campuchia bị bom mìn làm mất một chân tại bờ sông ở thành phố Battambang nhưng anh vẫn chống nạng kéo lưới đánh cá hằng ngày tại bờ sông này để kiếm cái ăn qua ngày.
Kew Saicho, người Campuchia bị bom mìn làm mất một chân tại bờ sông ở thành phố Battambang nhưng anh vẫn chống nạng kéo lưới đánh cá hằng ngày tại bờ sông này để kiếm cái ăn qua ngày.
Những người lính Angola rà phá bom mìn một cách quá đơn giản.
Những người lính Angola rà phá bom mìn một cách quá đơn giản.
Những người Libăng bị cụt chân tay vì bom mìn cố tìm niềm vui bằng bóng đá.
Những người Libăng bị cụt chân tay vì bom mìn cố tìm niềm vui bằng bóng đá.

 ANH THƯ  (Theo BBC)

;
.
.
.
.
.