Tạm giữ 4 đối tượng sử dụng ma túy

.

ĐNO - Sáng 26-5, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự 4 đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tang vật liên quan đến vụ án. Ảnh: L.H
Tang vật liên quan đến vụ án. Ảnh: L.H

Qua công tác nắm tình hình, trinh sát Đội 2, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện nhóm đối tượng thuê trọ tại đường Bàu Trảng 6 (phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê) có biểu hiện tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy nên giám sát, theo dõi.

Đến 8 giờ 50 ngày 24-5, Đội 2, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an phường Thanh Khê Tây đột kích phòng trọ trên, bắt quả tang 4 đối tượng, gồm: Nguyễn Tuấn Hòa (SN 1993, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ), Lê Minh Hiếu (SN 1998, trú phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn), Lê Thị Thanh Thúy (SN 1993, trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) và Đặng Thị Minh Thảo (SN 1999, trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê) đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 1 viên nén màu xanh (nghi thuốc lắc), 1 gói nilon chứa tinh thể rắn màu trắng (nghi ma túy đá), 4 điện thoại di động, 1 bộ dụng cụ để sử dụng ma túy đá…

Qua test nhanh, cả 4 đối tượng dương tính với ma túy tổng hợp. Điều gây bất ngờ cho lực lượng chức năng, có 3 loại ma túy (dạng đá, thuốc lắc và ketamine) được các đối tượng cùng nhau sử dụng trong vụ việc này.

Được biết, trong 4 đối tượng, Nguyễn Tuấn Hòa từng 2 lần bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, 1 lần bị đưa đi cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở xã hội Bầu Bàng; còn Lê Minh Hiếu 1 lần bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, 1 lần bị Tòa án nhân dân quận Ngũ Hành Sơn tuyên phạt 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Củng cố tài liệu, chứng cứ, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố ra quyết định tạm giữ hình sự cả 4 đối tượng, trong đó Lê Tuấn Hòa bị tạm giữ về hành vi tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, 3 đối tượng còn lại về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện vụ việc được phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục điều tra, làm rõ.

TRÍ DŨNG

;
;
.
.
.
.
.