Bắt đôi nam nữ mua bán trái phép chất ma túy

.

ĐNO - Sáng 15-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hòa Vang cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Nhật Hoàng (SN 2001, trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu) và Lương Nguyễn Khánh Trang (SN 2003, trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Tang vật liên quan đến vụ án. Ảnh: L.H
Tang vật liên quan đến vụ án. Ảnh: L.H

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Hòa Vang phát hiện đôi nam nữ lạ mặt thường xuất hiện tại khu vực vắng người trên địa bàn. Sau khi gặp gỡ, tiếp xúc một số đối tượng trong diện quản lý của lực lượng công an, đôi nam nữ nhanh chóng rời đi.

Sau thời gian theo dõi, nhận thấy 2 đối tượng này có nhiều nghi vấn hoạt động tội phạm nên đưa vào diện quản lý nghiệp vụ. Quá trình giám sát, trinh sát phát hiện 2 đối tượng rất cảnh giác, thường xuyên điều khiển xe tốc độ cao, lợi dụng những đoạn đường phức tạp để “cắt đuôi” khi nghi ngờ có người theo dõi…

Ngày 20-4, trên cơ sở đề xuất của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, lãnh đạo Công an huyện Hòa Vang đồng ý cho xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, phương tiện để đấu tranh, làm rõ. 

Đến 14 giờ 30 ngày 8-5, tại khu vực thôn Phú Hòa 1 (xã Hòa Nhơn), Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý quyết định phá án, bắt Nguyễn Nhật Hoàng và Lương Nguyễn Khánh Trang về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Tang vật thu giữ, gồm: 1 gói ma tuý tổng hợp dạng ketamine, 5 viên thuốc lắc. Khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 đối tượng, ban chuyên án thu giữ thêm 4 gói ma túy dạng ketamine và 14 viên thuốc lắc.

Được biết, Hoàng là đối tượng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Hiện vụ việc được Công an huyện Hòa Vang tiếp tục đấu tranh, làm rõ.

TRÍ DŨNG

;
;
.
.
.
.
.