Phát hiện nhóm đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc

.

ĐNO - Ngày 13-12, Công an quận Thanh Khê cho biết, đang tiếp tục điều tra và củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ và số đề.   

Trước đó, chiều 7-12, qua kiểm tra hành chính, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Khê và Công an phường An Khê phát hiện Chu Duy Anh (SN 1984), Trương Quốc Trung, sinh năm (SN 1986), Đặng Xuân Thương (SN 1983) và Lê Trọng Dương (SN 1991), đều trú phường An Khê có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá. Kiểm tra điện thoại di động của các đối tượng, cơ quan công an phát hiện nhiều tin nhắn liên quan đến số đề và cá độ bóng đá.

Theo khai nhận bước đầu của các đối tượng, từ đầu năm 2022, Anh và Trung chung vốn (Anh 90%, Trung 10%) để nhận đề từ các đầu đề cấp dưới chuyển đến thông qua tin nhắn điện thoại và ứng dụng telegram. Anh và Trung thuê Nguyễn Thái Bình (SN 1986, trú phường An Khê) kiểm tra, đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết của các tỉnh, từ đó tính toán tiền đề thắng thua với khách.

Trong ngày 7-12, Anh và Trung nhận đề từ các đầu đề cấp dưới chuyển đến, gồm: Võ Thị Sương (SN 1971, trú phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ) và hai đối tượng chưa rõ lai lịch. Ngoài việc nhận đề từ đầu đề cấp dưới, Anh còn nhận đề trực tiếp từ khách là Lê Trọng Dương.

Bên cạnh việc cùng Trương Quốc Trung tổ chức đánh bạc bằng hình thức số đề, Anh lấy một trang mạng cá độ bóng đá có hạn mức là 50.000 USD với quy ước 1 USD = 7.500 đồng. Sau đó, Anh chia ra thành 4 mạng tổng nhỏ và đưa cho 3 đầu mối cấp dưới, gồm: Trần Ngọc Quảng Truyền (1987, trú quận Thanh Khê) và 2 đối tượng chưa rõ lai lịch. Ngoài ra, Anh còn cắt ra một mạng lẻ cho Lê Trọng Dương sử dụng cá cược và một mạng lẻ khác để mình trực tiếp đứng ra ghi cá độ cho khách.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của các đối tượng có dấu hiệu của tội: “Tổ chức đánh bạc” dưới hình thức số đề, cá độ bóng đá. Trong đó, Chu Duy Anh và Trương Quốc Trung có vai trò chủ mưu; Nguyễn Thái Bình có vai trò đồng phạm giúp sức; Lê Trọng Dương vừa ghi số đề vừa tham gia cá độ bóng đá; Đặng Xuân Thương có hành vi cá độ bóng đá. Ngoài ra, quá trình khám xét, cơ quan công an phát hiện một số giấy tờ thể hiện việc cho vay tiền của Thương.

TRÍ DŨNG

 

;
;
.
.
.
.
.