Pháp luật

Đấu tranh, ngăn chặn hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc

12:57, 27/12/2022 (GMT+7)

Quận Thanh Khê nằm trên đầu mối giao thông liên vùng, có nhà ga đường sắt, quốc lộ 1A đi qua, thuận tiện cho các đối tượng vận chuyển, tập kết hàng giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ để phân phối ra thị trường. Trước tình hình đó, Công an quận Thanh Khê chỉ đạo đội nghiệp vụ và công an các phường triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, xử lý hiệu quả.

Kiểm tra cơ sở kinh doanh trên đường Mẹ Nhu, Công an quận Thanh Khê phát hiện nhiều máy hút thuốc lá điện tử và tinh dầu các loại không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Ảnh: L.H
Kiểm tra cơ sở kinh doanh trên đường Mẹ Nhu, Công an quận Thanh Khê phát hiện nhiều máy hút thuốc lá điện tử và tinh dầu các loại không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Ảnh: L.H

Nhằm bảo vệ người tiêu dùng và môi trường kinh doanh an toàn, ổn định, thời gian qua, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, Công an quận Thanh Khê chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Thượng tá Trần Văn Tám, Trưởng Công an quận Thanh Khê cho biết, đội nghiệp vụ và công an các phường chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho doanh nghiệp, người dân nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh hàng hóa. Đồng thời, vận động nhân dân phát hiện, tố giác đến cơ quan chức năng các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế, môi trường. Ngoài ra, thực hiện hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, phối hợp lực lượng cơ sở nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, điều tra, kiên quyết đưa các đối tượng liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng xử lý nghiêm trước pháp luật.

Theo Trung tá Hoàng Thị Việt Nga, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, Công an quận Thanh Khê, năm 2022, qua tăng cường công tác trinh sát nắm địa bàn và khai thác, sử dụng triệt để các nguồn tin cơ sở, đơn vị kịp thời phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm pháp luật về kinh doanh hàng nhập lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; sản xuất và buôn bán hàng giả. “Bên cạnh việc khởi tố, điều tra khám phá 10 vụ/12 bị can về các tội danh buôn bán hàng cấm, tham ô tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lưu hành tiền giả, vận chuyển hàng cấm; sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm…, đơn vị phát hiện 54 vụ việc có dấu hiệu vi phạm trên lĩnh vực kinh tế. Qua đó, tham mưu lãnh đạo Công an quận ra quyết định xử phạt hành chính 49 vụ (5 vụ đang xác minh) với số tiền hơn 508 triệu đồng, tịch thu tang vật hơn 3 tỷ đồng, trong đó 19 vụ kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; 17 vụ kinh doanh hàng hóa nhập lậu, 2 vụ buôn bán hàng giả mạo nhãn hiệu…”, Trung tá Hoàng Thị Việt Nga cho biết.

Để phục vụ nhân dân và du khách đón Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2023 an toàn, bảo đảm sức khỏe, Công an quận Thanh Khê mở đợt cao điểm, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm kém chất lượng, không bảo đảm an toàn thực phẩm; các mặt hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ lưu thông trên thị trường. Điển hình, ngày 14-12, kiểm tra cơ sở kinh doanh trên đường Mẹ Nhu (phường Thanh Khê Tây), Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế phát hiện hơn 1.000 máy hút thuốc lá điện tử và tinh dầu các loại không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ…

Trước đó, ngày 21-11, kiểm tra tại Ga hóa vận thuộc Ga đường sắt Đà Nẵng, Công an quận Thanh Khê phát hiện 150 thùng hạnh nhân (khoảng 1,7 tấn), 19 kiện hàng thiết bị vệ sinh, 20 kiện máy hút bụi, 18 thùng hạt dẻ (khoảng 180kg) không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và đều có nhãn mác bằng tiếng nước ngoài. Cũng trong dịp này, kiểm tra xe tải do ông T.C.T (SN 1976, trú tỉnh Nghệ An) điều khiển đang đậu tại bãi xe trên đường Trường Chinh (phường An Khê), Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế phát hiện 198 kiện hàng hóa là bánh, kẹo sô-cô-la do Trung Quốc sản xuất, không có nhãn mác, hóa đơn, chứng từ.

Thượng tá Trần Văn Tám cho biết, trên cơ sở kế hoạch được xây dựng, trinh sát phối hợp lực lượng công an các phường bám sát cơ sở nắm bắt thông tin, khảo sát những cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, các kho bãi, địa bàn có dấu hiệu trung chuyển, cất giấu hàng hóa giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các trường hợp vi phạm. “Công an quận phối hợp các đơn vị, địa phương tập trung tuyên truyền và yêu cầu các cơ sở, cá nhân cam kết không sản xuất, kinh doanh hàng giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Đồng thời, tích cực kiểm tra các quán kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở sản xuất hàng hóa, thực phẩm phục vụ dịp Tết có nguy cơ vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm…”, Thượng tá Trần Văn Tám khẳng định.

LÊ HÙNG

.