Xử lý 2 trường hợp gây rối, chống người thi hành công vụ

.

ĐNO - Sáng 27-6, Công an quận Cẩm Lệ cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý ông N.B.T (SN 1973, trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê) và ông C.N.T (SN 1965, trú phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, ngày 25-6, trong lúc tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Thăng Long, tổ công tác Công an quận Cẩm Lệ phát hiện ô-tô BKS 43A-16… do ông N.B.T điều khiển vi phạm đậu đỗ xe nơi có biển cấm đậu đỗ.

Tuy nhiên, khi tổ công tác tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính thì ông T. không chấp hành và dùng những lời lẽ thô tục xúc phạm danh dự, thách thức lực lượng làm nhiệm vụ. Lúc này, ông C.N.T (bạn đang ngồi nhậu với ông N.B.T) cũng đến cản trở lực lượng làm nhiệm vụ.

Cơ quan công an mời hai trường hợp trên về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, ông N.B.T và ông C.N.T thừa nhận hành vi vi phạm và có lời lẽ xúc phạm, cản trở lực lượng thi hành công vụ.

L.H

;
;
.
.
.
.
.