Xác định các đối tượng liên quan vụ gây rối, đánh nhau trên đường Đỗ Quang

.

ĐNO - Sáng 23-6, Công an quận Thanh Khê cho biết, qua quá trình điều tra, xác minh, bước đầu đã xác định được nguyên nhân và các đối tượng liên quan đến vụ gây rối, đánh nhau trên đường Đỗ Quang (phường Vĩnh Trung) xảy ra chiều 22-6.

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 ngày 22-6, tiếp nhận thông tin về việc hai nhóm thanh niên gây rối, đánh nhau tại đường Đỗ Quang, Công an quận Thanh Khê và Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an thành phố) nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra, xác minh.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 2 xe máy, 1 khẩu súng bắn bi nhựa, 1 cây ba chĩa, 1 bình xịt hơi cay và 2 dao tự tạo.

Qua kết quả điều tra bước đầu xác đinh, nguyên nhân gây ra vụ đánh nhau là do mâu thuẫn giữa 2 nhóm. Cụ thể, ngày 19-6, trên đường Nguyễn Phước Thái (phường An Khê, quận Thanh Khê), Trà Huy Trí (SN 1970, trú đường Hoàng Diệu, Đà Nẵng) bị 2 thanh niên, trong đó có một người tên Trung đánh gây thương tích ở vai và đầu.

Đến ngày 21-6, Trà Huy Trí và con trai là Trà Hưng Thọ (SN 1996) đến nhà Mai Xuân Trí (SN 1996, trú phường Bình Thuận, quận Hải Châu) gây sự đánh nhau. Chiều 22-6, trong lúc Lê Đắc Hiếu (SN 1995, trú phường Bình Thuận) và Mai Xuân Trí đang ngồi nhậu tại quán trên đường Nguyễn Hoàng thì bị Trà Hưng Trí và Trà Hưng Thọ đến gây sự nhưng cả hai bỏ chạy được.

Sau đó, Lê Đắc Hiếu và Mai Xuân Trí đi xe máy đem theo hung khí đến đường Đỗ Quang để đánh lại thì bị nhóm của Trà Huy Trí, Trà Huy Thọ dùng hung khí đánh trả. Hậu quả vụ “hỗn chiến” khiến Lê Đắc Hiếu và Trà Huy Trí bị chấn thương vùng đầu, đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng; Mai Xuân Trí bị thương tích ở ngón tay và Trà Hưng Thọ bị thương ở tay. Sau khi được sơ cứu tại Trung tâm Y tế quận Hải Châu, Trà Hưng Thọ đã bỏ trốn.

Hiện Công an quận Thanh Khê tiếp tục tập trung truy xét, làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

L.H

;
;
.
.
.
.
.