Theo chân tổ xử lý ô nhiễm tiếng ồn

.

Chỉ 1 ngày sau khi UBND thành phố có Công văn số 1478/UBND-ĐTĐT về việc tăng cường kiểm tra, xử lý ô nhiễm tiếng ồn do các hoạt động mở nhạc, hát karaoke trong khu dân cư, đô thị trên địa bàn; UBND phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà) thành lập tổ xử lý ô nhiễm tiếng ồn để tuần tra, xử lý những trường hợp tụ tập, sử dụng âm thanh có công suất lớn.

Tổ xử lý ô nhiễm tiếng ồn phường Nại Hiên Đông nhắc nhở người dân dừng sử dụng hệ thống âm thanh gây ảnh hưởng những người xung quanh. (Ảnh chụp tối 18-3) 	Ảnh: L.HÙNG
Tổ xử lý ô nhiễm tiếng ồn phường Nại Hiên Đông nhắc nhở người dân dừng sử dụng hệ thống âm thanh gây ảnh hưởng những người xung quanh. (Ảnh chụp tối 18-3). Ảnh: L.HÙNG

21 giờ 30 ngày 18-3, Tổ xử lý ô nhiễm tiếng ồn phường Nại Hiên Đông gồm lãnh đạo UBND phường, công an, dân quân, dân phòng, bảo vệ dân phố, đội quy tắc đô thị, văn hóa lên đường làm nhiệm vụ. Khi đến khu vực đường Nại Thịnh 1, phát hiện nhóm người vừa nhậu vừa sử dụng loa di động công suất lớn hát karaoke, tổ công tác nhắc nhở, yêu cầu dừng sử dụng hệ thống âm thanh gây ảnh hưởng những người xung quanh. Do ngà say nên một số trường hợp to tiếng với lực lượng làm nhiệm vụ. Trong lúc phóng viên truyền hình đang ghi lại hình ảnh sự việc thì bất ngờ một thanh niên áp sát la lối, có ý định hành hung. Lực lượng làm nhiệm vụ nhanh chóng khống chế người này. Lúc này, nhiều người xúm lại gây áp lực, Tổ xử lý ô nhiễm tiếng ồn điện báo lực lượng 8394 đang làm nhiệm vụ gần đó đến hỗ trợ, đồng thời đưa thanh niên trên về trụ sở Công an phường làm việc.

Theo Trung úy Nguyễn Minh Hiếu, Công an phường Nại Hiên Đông, hầu hết những người sử dụng âm thanh, loa di động có công sức lớn, gây ô nhiễm tiếng ồn đều đã sử dụng bia, rượu. Vì vậy, lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn trong công tác vận động, tuyên truyền và thuyết phục. “Do tính chất đặc thù như thế nên trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác phải hết sức mềm dẻo, nhẹ nhàng khuyên nhủ, nhắc nhở. Nếu trường hợp có thái độ manh động, liều lĩnh, chống đối, cản trở tổ công tác xử lý, thu giữ các vật dụng liên quan, Công an phường sẽ cùng lực lượng phối hợp tiến hành khống chế, đưa về trụ sở xử lý theo đúng quy định của pháp luật”, Trung úy Nguyễn Minh Hiếu nói.

22 giờ 15, phát hiện trong căn nhà nằm trên tuyến đường Khúc Hạo vẫn còn một nhóm người hát karaoke, Tổ xử lý ô nhiễm tiếng ồn vào nhắc nhở và yêu cầu dừng sử dụng hệ thống âm thanh. Công việc tuần tra, kiểm soát được tiếp diễn đến 23 giờ. Tối 17-3, Tổ xử lý ô nhiễm tiếng ồn phường Nại Hiên Đông cũng nhắc nhở nhiều trường hợp, đồng thời xử lý 2 vụ vi phạm, tạm giữ 2 loa kẹo kéo.

“Từ 21 giờ 30 đến 22 giờ, tổ kiểm tra chủ yếu nhắc nhở, yêu cầu người dân dừng sử dụng hệ thống âm thanh. Riêng trường hợp tổ chức “hát cho nhau nghe”, khiêu vũ... thì kiểm tra thêm nội dung giấy phép kinh doanh. Từ 22 giờ đến 22 giờ 30, tổ kiểm tra lập biên bản các trường hợp vi phạm theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 11-11-2013 của Chính phủ; đồng thời tạm giữ hệ thống âm thanh, loa di động để tiếp tục xử lý các bước tiếp theo, bảo đảm theo đúng quy định pháp luật. Chúng tôi kiên quyết tạm giữ phương tiện và xử lý nghiêm trường hợp vi phạm để có tính răn đe đối với những người khác. Lâu nay chủ yếu tuyên truyền, nhắc nhở nên hiệu ứng không cao, nhiều trường hợp vẫn cố tình vi phạm”, Phó Chủ tịch UBND phường Nại Hiên Đông Hồ Tấn Phước cho biết. Theo ông Phước, phường sẽ tiến hành khảo sát và mời chủ các cơ sở kinh doanh, cho thuê loa đến quán triệt, kiểm tra giấy phép kinh doanh và yêu cầu cam kết chấp hành nghiêm quy định của pháp luật.

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.