Pháp luật

Đấu tranh phòng, chống tội phạm dịp cuối năm

13:11, 02/12/2020 (GMT+7)

Với sự vào cuộc quyết liệt của toàn lực lượng Công an thành phố, các loại tội phạm từng bước được kiểm soát và ngày càng giảm, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội, cuộc sống bình yên của người dân.

Công an Đà Nẵng đọc lệnh bắt giam 1 đối tượng vi phạm về trật tự xã hội.  Ảnh: NGỌC PHÚ
Công an Đà Nẵng đọc lệnh bắt giam 1 đối tượng vi phạm về trật tự xã hội. Ảnh: NGỌC PHÚ

Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an thành phố cho biết, năm 2020, do ảnh hưởng của Covid-19, hoạt động tội phạm tiếp tục có những diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm công nghệ cao, cá độ bóng đá qua mạng, tội phạm mua bán, vận chuyển ma túy. Để kiểm soát tốt tình hình, Công an thành phố phối hợp chặt chẽ các ngành, các cấp vừa phòng, chống Covid-19, ngăn chặn các hành vi nhập cảnh trái phép vừa triển khai các kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm. Với sự đồng lòng, quyết tâm của toàn lực lượng Công an, tình hình tội phạm được kiểm soát và kéo giảm. Những vụ án lớn, được dư luận quan tâm đều được khám phá kịp thời. Tính từ ngày 15-12-2019 đến nay, toàn lực lượng Công an đã phát hiện trên 350 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm hơn 30 vụ so với năm 2019, tỷ lệ phá án đạt 84,1%.

Đơn cử, giữa tháng 5-2020, trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố phát hiện đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn, do đối tượng Bùi Mạnh Trí (35 tuổi, trú quận Thanh Khê) cầm đầu. Trí liên hệ với nhà cái Ibel ở nước ngoài để nhận các tài khoản cá cược Supper Master, trị giá mỗi tài khoản hàng triệu USD để cá độ bóng đá, cá cược trực tuyến. Từ các tài khoản nói trên, Trí phân thành các tài khoản nhỏ hơn cho hàng loạt “đại lý” chân rết. Các “đại lý” này trực tiếp đánh bạc và phân chia thành hàng nghìn tài khoản “con” cung cấp cho những người tham gia đánh bạc. Để bóc gỡ đường dây này, Ban Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự xác lập chuyên án đấu tranh. Sau nhiều tháng tập trung điều tra, củng cố hồ sơ, sáng 13-10, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an đồng loạt tiến hành khám xét tại nhiều địa điểm, kịp thời bắt giữ 11 đối tượng. Cơ quan Công an thu giữ 2 ô-tô, 1 khẩu súng, hàng tỷ đồng tiền mặt cùng các tài liệu khác có liên quan đến vụ án. Bùi Mạnh Trí sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi để che giấu hành vi của đường dây này. Đường dây đánh bạc có số tiền cá cược hơn 10.000 tỷ đồng. Trong đó, chỉ riêng từ tháng 5-2020 đến nay, số tiền cá cược hơn 6.250 tỷ đồng.

Bên cạnh các vụ án hình sự lớn được khám phá kịp thời, trong năm 2020, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố đã phá nhiều vụ án quy mô lớn, trong đó nổi bật là chuyên án 055M do Nguyễn Quang Thìn (31 tuổi, trú huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) cầm đầu, được triệt phá vào ngày 10-11, thu giữ 4.000 viên ma túy dạng thuốc lắc. Trước đó, vào khoảng 6 giờ 45 ngày 8-11, tại khu vực gần cầu Nguyễn Tri Phương, trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt quả tang đối tượng N.V.T (40 tuổi, tạm trú tại Đà Nẵng) thu giữ khoảng 2kg ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng khác có liên quan...

Theo dự báo của Công an thành phố, cuối năm, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán thường là dịp tội phạm có những diễn biến phức tạp, đặc biệt là các loại tội phạm tín dụng đen, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp xe máy, trộm đột nhập... Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến trật tự xã hội trên địa bàn, sự bình yên cuộc sống của người dân.

Để tiếp tục giữ vững tình hình, kiềm chế tội phạm, Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an thành phố cho biết, Ban lãnh đạo Công an thành phố đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu Thành ủy, HĐND, UBND thành phố chỉ đạo triển khai các nghị quyết, chỉ thị về công tác bảo đảm an ninh trật tự. Đồng thời, triển khai các giải pháp phòng ngừa, làm giảm các điều kiện phát sinh, gia tăng tội phạm, tệ nạn xã hội. Tiếp tục đấu tranh phòng, chống tội phạm theo các kế hoạch và chuyên đề, trong đó thực hiện hiệu quả cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, ngăn chặn việc đưa người Việt Nam xuất cảnh trái phép, người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Tập trung đấu tranh với các hành vi cho vay nặng lãi, cố ý gây thương tích trong thanh, thiếu niên, trộm cắp tài sản; tội phạm và tệ nạn ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao; quản lý thanh, thiếu niên; các đối tượng hình sự, ma túy để kịp thời truy bắt khi có án… “Nỗ lực cao nhất của toàn lực lượng là kiềm chế, làm giảm phát sinh tội phạm; không để xảy ra các loại tội phạm nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm, tội phạm có tổ chức, băng nhóm xã hội đen; các đường dây ma túy quy mô lớn, giữ vững sự ổn định của thành phố, góp phần phát triển kinh tế - xã hội”, Đại tá Trần Mưu nhấn mạnh.

NGỌC PHÚ

.