Pháp luật

Quyết liệt trấn áp tội phạm

13:53, 09/09/2020 (GMT+7)

Trong thời gian Đà Nẵng tập trung phòng, chống Covid-19, lực lượng chức năng thành phố vẫn quyết liệt thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trấn áp tội phạm ma túy.

Hai đối tượng (đều trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê) bị Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố bắt giữ về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. (Ảnh do Công an thành phố chụp ngày 1-9)
Hai đối tượng (đều trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê) bị Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố bắt giữ về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. (Ảnh do Công an thành phố chụp ngày 1-9)

22 giờ ngày 30-8, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Khê, Công an phường Thanh Khê Đông kiểm tra đột xuất quán karaoke Không Gian Xưa (số 402-404, Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê) và phát hiện 24 đối tượng tập trung tại đây.

Qua test nhanh phát hiện 20 đối tượng dương tính với ma túy. Qua thông tin cung cấp từ cơ sở, sáng 12-8, Công an phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà) phối hợp Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Sơn Trà bất ngờ kiểm tra căn nhà tại địa chỉ K257/H10/09, đường Trần Hưng Đạo (quận Sơn Trà) và phát hiện trong phòng ngủ của đối tượng Mai Thị Thùy Linh có một hộp sắt, bên trong chứa 6 gói ma túy đá.

Trước đó một ngày, Công an phường Phước Mỹ (quận Sơn Trà) phối hợp Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Sơn Trà kiểm tra phòng 405, khu A, chung cư phường Phước Mỹ và phát hiện một gói ma túy đá. Test nhanh tại chỗ cả 3 đối tượng có mặt đều dương tính với ma túy.

Tháng 6-2020, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố đã phối hợp với Công an quận Sơn Trà bắt 2 đối tượng đưa ma túy từ Thành phố Hồ Chí Minh về Đà Nẵng tiêu thụ. Điều đáng nói, trong số này có Nguyễn Thiện Mỹ (trú tổ 26, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) là đối tượng vừa ra tù sau khi thi hành xong mức án 7 năm 6 tháng về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo thống kê của Ban Chỉ đạo lực lượng 911 Công an thành phố, từ ngày 28-7 đến 2-9, đã kiểm tra 240 trường hợp có dấu hiệu vi phạm, qua đó phát hiện 230 trường hợp vi phạm. Trong đó, hơn 60 trường hợp vi phạm về an ninh trật tự và mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Qua khai thác nhanh, tất cả đều trên đường giao hàng, bản thân các đối tượng đều dương tính với ma túy. Phó Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ Võ Thiên Sinh cho biết, nắm được tâm lý các đối tượng sẽ vẫn mua bán, sử dụng ma túy trong mùa dịch nên thời gian qua, UBND quận đã chỉ đạo sát sao các lực lượng chức năng bên cạnh công tác phòng, chống dịch phải tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý, đặc biệt lưu ý thời gian sau giãn cách bởi có thể các đối tượng nghiện “đói” thuốc sẽ làm liều.

Ông Lương Vĩnh Thái, Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội thành phố nhận định, trong các loại tội phạm thì tội phạm ma túy “cứng đầu” nhất. Khi lên cơn thèm thuốc sẽ bất chấp tất cả, bằng mọi giá móc nối để có ma túy để sử dụng.

Thậm chí để tăng “đô”, các đối tượng còn tổ chức sử dụng tập thể. Xuất phát từ thực tế này, khi Covid-19 tái bùng phát, Chi cục luôn đề nghị các địa phương không lơ là mà phải tăng cường kiểm tra, xử lý.

Thực tế cho thấy, thời gian qua, đặc biệt là trong tháng 8-2020, lực lượng chức năng dồn sức cho công tác phòng, chống dịch nhưng vẫn làm tốt công tác phát hiện và xử lý kịp thời các vụ mua, bán, tàng trữ và sử dụng ma túy.

T.S

.