Pháp luật

Bình yên Hòa Bắc

14:00, 09/09/2020 (GMT+7)

Xã miền núi Hòa Bắc (huyện Hòa Vang) có diện tích 34.000ha, địa hình phức tạp nên tiềm ẩn nguy cơ về an ninh, trật tự. Trước thực tế trên, lực lượng Công an xã Hòa Bắc đã ngày đêm nỗ lực nắm chắc địa bàn, kịp thời ngăn chặn, xử lý các tình huống nhằm đem lại sự bình yên cho nhân dân.

Trung tá Lê Văn Tư (bìa trái), Trưởng Công an xã Hòa Bắc tiếp nhận vũ khí, công cụ hỗ trợ do người dân giao nộp. (Ảnh chụp giữa tháng 4-2020)Ảnh: PHƯƠNG CHI
Trung tá Lê Văn Tư (bìa trái), Trưởng Công an xã Hòa Bắc tiếp nhận vũ khí, công cụ hỗ trợ do người dân giao nộp. (Ảnh chụp giữa tháng 4-2020)Ảnh: PHƯƠNG CHI

Trong những ngày nắng nóng này, nhiều người dân tổ chức du lịch tự phát ở sông, suối, cắm trại trong rừng... Để phòng, chống Covid-19 và tránh tình trạng tội phạm hình sự len lỏi, trà trộn trong du khách để thực hiện các ý đồ xấu, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xã Hòa Bắc luôn “để mắt” phòng ngừa những tình huống bất ngờ xảy ra. Theo số liệu thống kê, từ năm 2019 đến nay, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn xã Hòa Bắc được quản lý tốt, không xảy ra các vụ việc lớn, phức tạp.

Hầu hết các vụ việc Công an xã Hòa Bắc xử lý chủ yếu liên quan đến trộm cắp vặt, gây gổ, xích mích trong gia đình, tụ tập hát hò, gây mất an ninh, trật tự... Với đặc thù địa bàn có đồng bào Cơ tu sinh sống, một số gia đình sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để săn bắt có thể gây nguy hiểm đến bản thân cũng như người dân, giữa tháng 5-2020, Công an xã Hòa Bắc đã tổ chức tuyên truyền, vận động quần chúng giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Qua đó, đồng bào dân tộc Cơ tu ở hai thôn Tà Lang và Giàn Bí đã tự nguyện giao nộp hàng chục công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ mà họ thường mang theo lên nương rẫy hằng ngày.

Trung tá Lê Văn Tư, Trưởng Công an xã Hòa Bắc cho biết, để công tác giữ gìn an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm trên địa bàn đạt hiệu quả, bên cạnh việc yêu cầu cán bộ, chiến sĩ làm việc hết mình, với tinh thần, trách nhiệm cao, Công an xã Hòa Bắc đã kịp thời tham mưu Đảng ủy, UBND xã Hòa Bắc xây dựng thế trận an ninh nhân dân, phát huy tốt phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ngoài việc thành lập đội phản ứng nhanh của xã, ở mỗi thôn cũng thành lập các tổ hòa giải, lực lượng nòng cốt ở cơ sở để khi có sự việc cấp báo, lực lượng công an sẽ có mặt kịp thời để xử lý.

Xã miền núi Hòa Bắc (huyện Hòa Vang) tiếp giáp với các địa phương gồm: xã Hương Lộc, huyện Nam Đông (tỉnh Thừa Thiên Huế), phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu) và xã Tư, huyện Đông Giang (tỉnh Quảng Nam). Nhằm ngăn ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm xâm nhập từ các vùng giáp ranh, Công an xã Hòa Bắc cũng tiến hành ký kết quy chế phối hợp với công an các địa phương bạn nhằm kịp thời trao đổi thông tin, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm.

Theo ông Thái Văn Hoài Nam, Chủ tịch UBND xã Hòa Bắc, thời gian qua, lực lượng Công an xã Hòa Bắc có nhiều nỗ lực trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội, góp phần rất lớn trong công cuộc xây dựng xã Hòa Bắc trở thành một vùng quê yên bình.

PHƯƠNG CHI

.