2 vụ tai nạn giao thông, 2 người tử vong

.

ĐNO - Chiều 28-1, Công an quận Ngũ Hành Sơn cho biết đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa ô-tô và xe máy khiến 1 thanh niên tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến cháu Võ Trường A. tử vong. Ảnh: HOÀNG SA
Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến cháu Võ Trường A. tử vong. Ảnh: HOÀNG SA

Được biết, tối 27-1 (mồng 3 Tết), anh Phan Văn H. (SN 1999) điều khiển xe máy BKS 75K1-436.63, chở theo sau anh Phan Văn T. (SN 1998, cả 2 cùng trú tại xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp (quận Ngũ Hành Sơn).

Khi đến khu vực số 8 Võ Nguyên Giáp thì bất ngờ tông vào đuôi ô-tô tải BKS 43C-223.70, đang đỗ bên lề đường. Cú tông mạnh khiến anh H. văng xuống đường tử vong tại chỗ, anh T. bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

*Trước đó, lúc 9 giờ ngày 27-1, tại km940 (quốc lộ 1A) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách BKS 43B - 045.19 do Lê Văn Hợp (SN 1989, trú tại Hoài Thanh Tây, Hoài Nhơn, Bình Định) và xe máy BKS 43G1 - 012.40 do  anh T. (trú tại phường An Khê, quận Thanh Khê) điều khiển chở theo cháu Võ Trường A đang học lớp 6. Cả hai xe lưu thông cùng chiều theo hướng Đà Nẵng – Quảng Nam. Hậu quả, cháu A. chết trên đường đi cấp cứu, anh T. bị thương nhẹ.

HOÀNG SA


 

;
;
.
.
.
.
.