Bạn đọc

Xưởng sản xuất nước đá gây ồn trong khu dân cư

09:25, 23/05/2023 (GMT+7)

Một số hộ dân ở tổ 47, phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn) phản ánh với Báo Đà Nẵng về tình trạng hơn 1 tháng qua, từ khi cơ sở sản xuất nước đá viên Phước Hai dời về hoạt động tại địa chỉ số 47 Trà Khê 3 (phường Hòa Hải) thường xuyên gây tiếng ồn làm ảnh đến cuộc sống người dân xung quanh. Người dân nhiều lần phản ánh, chính quyền địa phương đã đến kiểm tra, nhắc nhở nhưng tới nay, cơ sở này chưa có biện pháp khắc phục.

Cơ sở sản xuất nước đá viên Phước Hai ở số 47 Trà Khê 3 (phường Hòa Hải) có người dân phản ánh thường xuyên gây tiếng ồn. Ảnh: ĐẮC MẠNH
Cơ sở sản xuất nước đá viên Phước Hai ở số 47 Trà Khê 3 (phường Hòa Hải) có người dân phản ánh thường xuyên gây tiếng ồn. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Bà Lê Phan Hoài Phương (nhà ở số 45 Trà Khê 3) sát cạnh cơ sở đá Phước Hai cho biết, kể từ ngày xưởng sản xuất nước đá Phước Hai dời về sát nhà bà, tình trạng ô nhiễm tiếng ồn diễn ra rất nghiêm trọng. “Tiếng ồn từ hoạt động sản xuất của cơ sở nước đá Phước Hai với cường độ lớn, âm thanh đều đều, liên tục. Các loại máy móc làm đá hoạt động 24/24 giờ nên ô nhiễm tiếng ồn nghiêm trọng. Điều đáng lo ngại nhất là phía sau xưởng sản xuất này có 2 hộ dân có các cháu nhỏ tuổi. Việc sống gần cơ sở ồn ào như vậy khiến sức khỏe của các cháu bị ảnh hưởng rất nhiều”, bà Phương phản ánh, đồng thời bày tỏ lo lắng việc, máy móc công suất lớn của nhà xưởng nằm sát vách tường nhà bà, quá trình hoạt động liên tục gây rung lắc và có nguy cơ làm rạn nứt tường của gia đình. “Từ khi cơ sở này hoạt động, cuộc sống gia đình tôi và nhiều hộ dân xung quanh bị xáo trộn. Chúng tôi không hiểu tại sao một cơ sở sản xuất gây ô nhiễm tiếng ồn như vậy lại được hoạt động trong khu dân cư?”, bà Phương thắc mắc.

Theo ghi nhận của phóng viên, cơ sở sản xuất nước đá Phước Hai là căn nhà cấp 4 lợp tôn, xung quanh là trụ sắt, tường bao quây bằng tôn, diện tích khoảng 100m2, nằm ở đoạn giữa của tuyến đường Trà Khê 3, xung quanh là nhà của các hộ dân. Phía trước cơ sở có tên bảng hiệu “nước đá tinh khiết Phước Hai”. Thời điểm ghi nhận chiều 16-5, cơ sở này đang có 2-3 công nhân làm việc, cửa cơ sở mở, bên trong nhiều máy móc hoạt động và phát ra tiếng ồn. Còn căn nhà số 45 Trà Khê 3 của hộ bà Lê Phan Hoài Phương nằm sát cạnh xưởng đá luôn trong tình trạng đóng kín cửa.

Trao đổi với phóng viên về nội dung này, ông Huỳnh Quang Trung, Chủ tịch UBND phường Hòa Hải cho biết, trước đó, UBND phường nhận được đơn công dân phản ánh về cơ sở nước đá Phước Hai gây ồn. UBND phường đã cử tổ công tác kiểm tra và ghi nhận thực tế cũng như biên bản làm việc với cơ sở này. Cụ thể, tại biên bản làm việc ngày 13-4 của UBND phường Hòa Hải ghi nhận: tại thời điểm kiểm tra thực tế, cơ sở sản xuất nước đá Phước Hai xung quanh tường bao che bằng tôn, đang chạy máy sản xuất nước đá và có phát ra tiếng ồn của máy làm nước đá. Nước thải thoát ra hệ thống thoát nước sinh hoạt, không có mùi hôi.

Tại buổi kiểm tra, chủ cơ sở là ông Huỳnh Phước Hai cung cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh năm 2023, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cấp năm 2022. Tổ kiểm tra yêu cầu hộ ông Hai cần khắc phục tiếng ồn trong thời gian 30 ngày kể từ ngày 13-4, tuy nhiên tới nay đã quá thời hạn trên song cơ sở chưa khắc phục. Ngoài ra, tổ kiểm tra cũng yêu cầu hộ ông Hai điều chỉnh lại địa chỉ của giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ sở.

Trao đổi qua điện thoại với phóng viên Báo Đà Nẵng chiều 16-5, ông Huỳnh Phước Hai thừa nhận việc trong quá trình sản xuất, cơ sở nước đá có phát sinh tiếng ồn từ máy móc. “Khi UBND phường kiểm tra, yêu cầu khắc phục, chúng tôi cũng đã cam kết sẽ xây tường gạch bao kín toàn bộ cơ sở để hạn chế chế tiếng ồn. Tuy nhiên, đợt vừa qua gấp quá, chưa tìm ra thợ. Nay tôi phải nhờ chú ruột sắp xếp qua để xây tường lên”, ông Hai phân trần. Đối với nội dung điều chỉnh lại địa chỉ của giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ sở, ông Hai cho biết: “vẫn đang triển khai”.

“Trước mắt, chúng tôi sẽ gửi thư mời chủ cơ sở nước đá Phước Hai lên làm việc và tiếp tục đôn đốc chủ cơ sở sớm khắc phục tình trạng ô nhiễm tiếng ồn phát sinh trong quá trình sản xuất. Nếu chủ cơ sở không thực hiện sẽ tiến hành các thủ tục xử lý theo quy định”, ông Huỳnh Quang Trung thông tin.

ĐẮC MẠNH

.