Bạn đọc

Cần xử lý dứt điểm tình trạng đổ rác bừa bãi

08:23, 09/05/2023 (GMT+7)

Thời gian gần đây, tình trạng đổ rác thải, xà bần bừa bãi gây mùi hôi thối, ô nhiễm môi trường, làm mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Người dân tập kết rác gây mất mỹ quan đô thị tại kiệt 221, đường Trường Chinh. Ảnh: K.H
Người dân tập kết rác gây mất mỹ quan đô thị tại kiệt 221, đường Trường Chinh. Ảnh: K.H

Theo ghi nhận của phóng viên, tại kiệt 221 đường Trường Chinh phường An Khê (quận Thanh Khê) và đường Đinh Liệt phường Hòa An (quận Cẩm Lệ) thường xuyên diễn ra tình trạng rác thải bủa vây, ngập ngụa tràn ra cả lòng lề đường. Đây là khu vực gần đường quốc lộ, trường học, nhiều nhà dân sinh sống...

Đơn cử, tại kiệt 221 đường Trường Chinh rộng khoảng 300m2, xung quanh được rào bằng lưới thép, nơi này trở thành điểm tập kết rác vật liệu xây dựng, xà bần… Ông Nguyễn Đình Tạo trú kiệt 221 chia sẻ: “Tình trạng rác thải, vật liệu xây dựng chất thành đống gây mất mỹ quan đô thị. Mong chính quyền địa phương sớm có biện pháp xử lý”.

Trao đổi với phóng viên Báo Đà Nẵng, ông Trần Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND phường An Khê tiếp nhận thông tin phản ánh đồng thời cho biết, thời gian tới lãnh đạo phường sẽ phối hợp các tổ dân phố 49, 50 cùng chung tay dọn rác thải và cắm biển cấm đổ rác, xà bần tại khu vực này. Ông Khánh cho biết sẽ thành lập tổ tuần tra, mật phục để bắt những trường hợp đổ rác, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Trong khi đó, tại đường Đinh Liệt, rác thải sinh hoạt, xà bần ùn ứ khiến nơi đây trở thành con đường rác trải dài, ruồi bâu, bốc mùi hôi thối. Ông Lê Đình Ngụ, phụ huynh thường xuyên chở cháu đi học tại Trường Tiểu học Tôn Đức Thắng trên đường Đinh Liệt bày tỏ bức xúc: “Mỗi lần chở cháu đi học qua đường này tôi thấy rác thải tồn đọng lâu ngày, ruồi muỗi sinh trưởng mạnh khiến ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới sức khỏe các em học sinh và người dân sống xung quanh khu vực”.

Nhà nằm gần đường Đinh Liệt bà Phan Thị Tâm cho hay, dưới tiết trời nắng nóng, rác bốc mùi tanh nồng, môi trường ô nhiễm nghiêm trọng, dễ phát sinh gây bệnh, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người dân. Đề nghị chính quyền địa phương và cơ quan chức năng sớm có biện pháp xử lý tình trạng đổ rác bừa bãi tại khu vực này đồng thời tuyên truyền nhân dân ý thức bảo vệ môi trường, đổ rác đúng nơi quy định để giữ gìn môi trường sống xanh, sạch, đẹp.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa An cho biết, tuyến đường Đinh Liệt nằm giáp ranh giữa 2 phường Hòa Phát và phường Hòa An. Thực trạng này UBND phường khó xử lý triệt để do tình trạng đổ rác, xà bần không phải do người dân trên địa bàn phường mà người dân ở các phường khác chở tới đổ trộm.

Thời gian qua, phường tăng cường kiểm tra, xử lý một số vụ vi phạm đổ trộm rác trên địa bàn. Bàn về giải pháp, ông Sử cho rằng, thời gian tới lãnh đạo UBND phường Hòa An phối hợp Xí nghiệp Môi trường Cẩm Lệ thường xuyên thu dọn rác thải, không để gây ùn ứ, ô nhiễm môi trường, đồng thời thành lập tổ tuần tra giám sát, phát hiện những trường hợp nào vi phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

KHÁNH HUYỀN

.