Tái diễn tình trạng buôn bán hải sản lấn chiếm lòng, lề đường

.

Gần đây, trên địa bàn thành phố tái diễn tình trạng buôn bán hải sản lấn chiếm lòng, lề đường tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, mất mỹ quan đô thị. Chính quyền các phường xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm nhưng tình trạng này vẫn tái diễn.

Vẫn còn tái diễn buôn bán hải sản lấn chiếm lòng, lề đường trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê Tây. Ảnh: K.H
Vẫn còn tái diễn buôn bán hải sản lấn chiếm lòng, lề đường trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê Tây. Ảnh: K.H

Việc lấn chiếm lòng, lề đường để buôn bán khiến mặt đường càng thêm nhỏ hẹp dẫn đến nguy cơ cao về tai nạn giao thông. Đáng nói, người bán hàng biết là sai nhưng vẫn cố tình vi phạm. Đơn cử, tại tuyến đường Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê Tây (quận Thanh Khê), tình trạng người dân buôn bán hải sản lấn chiếm lòng, lề đường diễn ra thường xuyên.

Bà Đặng Thị Mến, trú đường Kinh Dương Vương cho biết: “Vào giờ cao điểm (16 giờ) người dân đi làm về nhiều, các tiểu thương đưa  xô, chậu, thau, rổ... bày biện hải sản ra bán, cảnh người mua, kẻ bán rất lộn xộn. Mong rằng chính quyền địa phương sớm có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng trên để trả lại sự thông thoáng, thuận lợi cho người và phương tiện lưu thông qua tuyến đường này”. 

Ông Nguyễn Khắc Đồng thường xuyên đi qua tuyến đường này chia sẻ: “Một số trường hợp buôn bán hải sản bằng xe lôi tự chế, đậu dưới lòng đường gây cản trở giao thông. Đội quy tắc đô thị phường thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở nhưng tình trạng bát nháo chỉ thuyên giảm thời gian ngắn, sau đó đâu lại vào đấy”.

Trao đổi với phóng viên, ông Đinh Quang Trưởng, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Khê Tây cho biết, khi phát hiện lực lượng chức năng, các hộ buôn bán hải sản trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành lập tức bưng hàng đi nơi khác, khi lực lượng chức năng khuất dạng thì lại nhanh chóng bày biện các mẹt hàng ra lòng đường. Trước thực trạng này, phường sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm lập lại trật tự, bảo đảm an toàn giao thông và cảnh quan đô thị trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành.

Tương tự, tuyến đường Yên Khê 2 (phường Thanh Khê Đông) nhỏ hẹp, đông dân cư sinh sống, gần nhiều trường đại học lớn và chợ hải sản nhưng người dân vẫn cố tình đưa hải sản ra bán dưới lòng, lề đường. Ông Hoàng Hữu Tùng, du khách đến từ tỉnh Bình Thuận cho biết, sử dụng vỉa hè, lòng đường làm nơi buôn bán hải sản không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn gây ùn tắc giao thông, ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh thành phố du lịch, thành phố đáng sống mà Đà Nẵng gầy dựng bấy lâu nay.

Tiếp nhận phản ánh của phóng viên, ông Huỳnh Thanh Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Khê Đông khẳng định, thời gian tới lãnh đạo phường phối hợp Đội kiểm tra quy tắc đô thị tăng cường kiểm tra, mật phục những trường hợp buôn bán hải sản lấn chiếm lòng, lề đường để bảo đảm đường thông hè thoáng.

Bàn về giải pháp xử lý dứt điểm tình trạng này, ông Nguyễn Ngọc Quang, Đội phó Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận Thanh Khê thông tin, để bảo đảm trật tự xây dựng, trật tự vỉa hè trên địa bàn, UBND quận triển khai nhiều giải pháp trong công tác quản lý. Trong đó, Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận xây dựng kế hoạch thực hiện, tổ chức ra quân lập lại trật tự xây dựng, trật tự vỉa hè, bố trí lực lượng chức năng, tổ chức kiểm tra, nhằm chấn chỉnh tình trạng buôn bán vỉa hè, lấn chiếm lòng lề đường để bảo đảm mỹ quan đô thị trên địa bàn quận.

KHÁNH HUYỀN

;
;
.
.
.
.
.