Bạn đọc

Chấn chỉnh tình trạng ô-tô dừng, đỗ sai quy định trên đường Ngô Sỹ Liên

08:39, 09/01/2023 (GMT+7)

Thời gian gần đây, trên tuyến đường Ngô Sỹ Liên (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) tình trạng ô-tô dừng, đỗ sai quy định diễn ra phổ biến, gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông trên địa bàn phường.

Tình trạng ô-tô dừng, đỗ sai quy định trên đường Ngô Sỹ Liên gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông. Ảnh: KHÁNH HUYỀN
Tình trạng ô-tô dừng, đỗ sai quy định trên đường Ngô Sỹ Liên gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông. Ảnh: KHÁNH HUYỀN

Theo ghi nhận của phóng viên, việc dừng, đỗ ô-tô sai quy định không chỉ diễn ra trên đường Ngô Sỹ Liên mà còn ở một số tuyến đường trên địa bàn phường Hòa Khánh Bắc như: Âu Cơ, Đặng Dung, Nguyễn Lương Bằng… Người đi bộ trên những tuyến đường này phải di chuyển dưới lòng đường.

Đường Ngô Sỹ Liên nằm gần bệnh viện, chợ lớn, ký túc xá Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng), Trung tâm Thể dục - Thể thao Đà Nẵng, tập trung đông dân cư. Tuy nhiên, tại đây thường xuyên diễn ra cảnh ô-tô dừng, đỗ hàng dài, lộn xộn 2 bên lề đường, choáng gần hết phần đường của người tham gia giao thông. Ông Phạm Văn Tuấn, chủ quán mỳ quảng trên đường Ngô Sỹ Liên chia sẻ: “Tình trạng ùn tắc kéo dài do lưu lượng phương tiện qua lại trên đường này rất đông, xe máy phải leo lên vỉa hè để đi. Ô-tô dừng, đỗ dưới lòng, lề đường rất dễ xảy ra va quẹt, không bảo đảm an toàn. Tôi mong lực lượng chức năng kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm tình trạng vi phạm đậu, đỗ xe sai quy định trên tuyến đường này”.

Nguyễn Thị Hà Trang, sinh viên năm 3, Khoa Môi trường, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) cho biết: “Tuyến đường Ngô Sỹ Liên lòng đường nhỏ hẹp, hai bên lề đường nhiều quán hàng ăn, nhiều nhà dân sinh sống nên vào giờ cao điểm thường xuyên diễn ra tình trạng kẹt xe, ùn tắc giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông”.

Bà Bùi Thị Sương, người dân sống trong khu vực cho biết, lực lượng chức năng có gắn biển báo cấm đỗ xe theo giờ tuy nhiên người dân vẫn ngang nhiên đỗ xe ngay dưới lòng đường gây mất mỹ quan đô thị. Để xử lý triệt để tình trạng này, ngành chức năng cần triển khai đồng bộ và quyết liệt các giải pháp, từ tuyên truyền, vận động đến ra quân tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở, xử lý nghiêm những người vi phạm.

Trao đổi với phóng viên Báo Đà Nẵng, Đại úy Huỳnh Ngọc Tài, Phó trưởng Công an phường Hòa Khánh Bắc cho biết: “Chúng tôi đã tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, thời gian tới Công an phường sẽ phối hợp UBND phường tăng cường, kiểm tra, xử phạt đối với những trường hợp vi phạm đậu đỗ ô-tô sai quy định trên các tuyến đường”.

Ông Bùi Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Bắc thông tin, vừa qua UBND phường có gửi văn bản tuyên truyền tới các tổ dân phố, thông báo các tuyến đường thực hiện cấm đỗ xe vào giờ cao điểm trên địa bàn phường từ (6 giờ đến 8 giờ 30) và (từ 16 giờ đến 19 giờ) trên đường Âu Cơ, đoạn từ đường Nguyễn Lương Bằng đến đường Ninh Tốn, đường Đặng Dung, đoạn từ Âu Cơ đến giao Ngô Văn Sở và trên đường Ngô Sỹ Liên.

Liên quan vấn đề này, ông Lê Thế Nhân, Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu cho biết: “Để việc cấm dừng, cấm đỗ vừa phát huy hiệu quả trong tổ chức giao thông, vừa tạo thuận tiện cho người dân và du khách khi tới Đà Nẵng, lực lượng chức năng sẽ thường xuyên khảo sát để có sự điều chỉnh, bổ sung các biển cấm dừng, đỗ phù hợp. Thời gian tới, UBND quận sẽ đề nghị Công an quận Liên Chiểu phối hợp Thanh tra Sở Giao thông vận tải thực hiện tuần tra, nhắc nhở người dân về việc cấm đỗ xe vào giờ cao điểm trên đường Âu Cơ - đoạn từ đường Nguyễn Lương Bằng đến đường Ninh Tốn, đường Đặng Dung - đoạn từ giao từ đường Âu Cơ đến Ngô Văn Sở và trên đường Ngô Sỹ Liên để người dân nắm rõ, nếu trường hợp nào vi phạm thì sẽ tiến hành xử phạt theo quy định của pháp luật.

KHÁNH HUYỀN

.