Bạn đọc

Phơi vỏ dừa ở khu đất trống gây ô nhiễm

13:59, 04/12/2020 (GMT+7)

Khu đất trống dọc theo tuyến đường Lương Khắc Ninh (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) bị một hộ kinh doanh tận dụng phơi vỏ dừa gây ô nhiễm môi trường, làm mất mỹ quan đô thị. Vỏ dừa chất thành từng đống nằm la liệt.

Nhiều bao tải đựng vỏ dừa nằm ngổn ngang tại khu đất trống. Ảnh: N.V
Nhiều bao tải đựng vỏ dừa nằm ngổn ngang tại khu đất trống. Ảnh: N.V

Nhiều bao tải đựng vỏ dừa nằm ngổn ngang bốc mùi hôi, ruồi nhặng vây kín khiến nhiều người thường xuyên qua lại tuyến đường Lương Khắc Ninh bức xúc. Chị Trà My (trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) cho biết, việc phơi vỏ dừa tại khu đất trống nói trên tồn tại đã lâu; vào những ngày trời nắng, vỏ dừa bốc mùi hôi thối. Anh Lê Văn Lợi (SN 1989, trú phường Hòa Xuân) thường xuyên qua lại tuyến đường này chia sẻ, các hộ dân có con nhỏ sống gần đây thường tránh đi qua đoạn đường này vì vỏ dừa bốc mùi hôi rất khó chịu; nhiều côn trùng, chuột, gián từ đó sinh sản..

Theo ông Trần Đình Thái, cán bộ phụ trách địa chính - môi trường UBND phường Hòa Xuân, thấy khu đất trống nên hộ ông Đặng Anh (trú khu dân cư số 3, phường Hòa Xuân) mang vỏ dừa đến phơi tạm, sau khi vỏ dừa khô sẽ mang đến nhà máy gần đó để xử lý. Ông Nguyễn Đăng Lộc, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Xuân cho biết, UBND phường đã nắm thông tin sự việc và sẽ có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng trên, tránh ảnh hưởng đến người dân, đồng thời bảo đảm vệ sinh môi trường và mỹ quan cho tuyến đường Lương Khắc Ninh.

N.V

.