Bạn đọc

Vỉa hè "biến dạng"

13:46, 10/11/2020 (GMT+7)

Trên địa bàn Đà Nẵng hiện có khá nhiều đoạn vỉa hè bong tróc, gạch vỡ nát, trồi sụt mất mỹ quan đô thị, gây nguy hiểm cho người đi đường. Không ít khu vực vỉa hè bị biến dạng do rễ cây “đội” lên, phá vỡ kết cấu bê-tông, gạch lót…

Hình ảnh gốc cây trồi lên phá vỡ cấu trúc vỉa hè trước số nhà 38 Lỗ Giáng 9, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ. Ảnh: H.LÊ
Hình ảnh gốc cây trồi lên phá vỡ cấu trúc vỉa hè trước số nhà 38 Lỗ Giáng 9, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ. Ảnh: H.LÊ

Từ phản ánh của bạn đọc, phóng viên ghi nhận thực tế thì thấy phần lớn khu vực vỉa hè trên tuyến đường Phạm Huy Thông (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) đã bị phá vỡ cấu trúc, bề mặt vỉa hè cao thấp, bong tróc, không ít khu vực cỏ dại mọc xen giữa các viên gạch lót khiến con đường trở nên xấu xí, mất mỹ quan. Hầu hết bồn cây khu vực vỉa hè đoạn gần ngã ba Phạm Huy Thông - Dương Văn Nga cũ kỹ, nham nhở, bị vỡ vụn do gốc, rễ cây xanh đô thị trồi lên mặt đất. Ngoài ra, toàn bộ gạch lót vỉa hè trước siêu thị Vinmart (131 Phạm Huy Thông) bong tróc, trồi sụt do xe máy người đi siêu thị thường xuyên cán lên. Ông Nguyễn Hữu Minh sống tại đây cho biết, không ít bồn cây trên tuyến đường này bị hoại mục, xuống cấp nghiêm trọng, khung bê-tông vỡ vụn, nằm chỏng chơ quanh gốc cây không được ai thu dọn.

Tại tuyến đường Lỗ Giáng 9 (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) có khá nhiều bồn cây bị phá vỡ cấu trúc do gốc cây xanh đô thị bật lên. Cụ thể, trước số nhà 38 Lỗ Giáng 9, toàn bộ phần rễ cây “đội” lớp gạch vỉa hè lên cao, tạo thành cái bẫy cho người tham gia giao thông. Phần vỉa hè bên cạnh số nhà 55 Phần Lăng 2 cũng có hai cây bàng lớn trồi gốc, “bứng” toàn bộ phần gạch vỉa hè lên cao. Một người dân sống tại đây cho hay, cây bàng có tuổi thọ hơn 10 năm, cao lớn, phần thân, tán vướng dây điện, có nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão. Khu vực vỉa hè tuyến đường Phạm Tuấn Tài (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) cũng lâm vào tình cảnh tương tự.

Có khá nhiều nguyên nhân khiến cấu trúc vỉa hè bị phá vỡ. Đơn cử, thời gian qua, một số hộ dân sống trên tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ (phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) tự ý đắp bê-tông làm ram dốc ngay khu vực bó vỉa khiến cấu trúc vỉa hè bị phá vỡ. Thông tin từ UBND phường Khuê Trung cho biết, theo hồ sơ thiết kế, chiều cao bó vỉa hè tại tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ từ 3-5cm phù hợp di chuyển xe máy lên xuống vỉa hè, nhưng người dân vẫn tự ý xây dựng thêm bục bệ (vuốt bê-tông), gây cản trở lối đi giao thông và ảnh hưởng đối với hệ thống mương thoát nước. Từ năm 2019 đến nay, UBND phường Khuê Trung đã ra quân tháo dỡ hàng chục bục bệ nhưng một số hộ dân vẫn lén làm lại. Để thực hiện việc cải tạo, chỉnh trang phần bó vỉa, hộ dân có nhu cầu có thể gửi đơn đến Sở Giao thông vận tải đối với tuyến đường lớn từ 10,5m trở lên và UBND quận đối với tuyến đường dưới 10,5m để được xem xét, giải quyết.

Năm 2018, UBND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư nâng cấp, cải tạo vỉa hè một số tuyến đường thuộc các quận Hải Châu, Thanh Khê với tổng mức đầu tư khoảng 95 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc thực hiện kéo dài khiến đời sống người dân trên một số tuyến đường nằm trong kế hoạch nâng cấp bị ảnh hưởng. Ông Nguyễn Văn Thanh, bán tạp hóa trên tuyến đường Trần Cao Vân cho hay, thời gian cải tạo vỉa hè tuyến đường này kéo dài, chậm trả mặt bằng khiến việc kinh doanh của gia đình ông rất khó khăn.

Ông Hồ Thuyền, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê cho biết, việc cải tạo vỉa hè tuyến đường Trần Cao Vân do Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng làm chủ đầu tư. Thời gian qua, do ảnh hưởng của Covid-19 cộng mưa bão nên việc thi công bị kéo dài. Trước mắt, UBND quận Thanh Khê đã yêu cầu đơn vị thi công có những biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân như lấp các hố sâu, làm tới đâu hoàn thiện tới đó, bảo đảm việc đi lại và buôn bán của các hộ.

Tháng 7-2020, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 2486/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án cải tạo vỉa hè các tuyến đường trên địa bàn quận Thanh Khê với tổng mức đầu tư sau điều chỉnh, bổ sung hơn 12,9 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Dự án bổ sung hạng mục ngầm hóa hệ thống cáp thông tin trên các tuyến đường Dũng Sĩ Thanh Khê, Nguyễn Đức Trung nhằm cải thiện mỹ quan đô thị, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt và nâng cao đời sống của người dân hai bên tuyến đường, thời gian thực hiện từ năm 2020-2021.

Được biết, năm 2019, UBND thành phố đã phê duyệt dự án “Cải tạo vỉa hè các tuyến đường trên địa bàn quận Thanh Khê” như Nguyễn Đức Trung, Dũng Sĩ Thanh Khê, Kỳ Đồng, Trần Xuân Lê với mức đầu tư hơn 11 tỷ đồng, cải tạo lớp gạch vỉa hè, sửa chữa hố ga, cửa thu nước bị hỏng, xây dựng mới hố trồng cây kích thước 1,2 x 1,2m bằng thanh đá granite lắp ghép; bổ sung lối lên xuống cho người khuyết tật tại các vị trí qua đường; trồng thay thế những cây còi cọc, kém phát triển. Thời gian thực hiện dự án trong năm 2019 và 2020.

H.LÊ

.