Bạn đọc

Nhếch nhác tuyến đường Trần Trọng Khiêm

16:01, 07/11/2020 (GMT+7)

Tuyến đường Trần Trọng Khiêm nối từ tuyến đường Lê Văn Hiến với tuyến đường Chương Dương, thuộc địa bàn phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn trông khá nhếch nhác bởi rác thải ngổn ngang. Vỉa hè không chỉ bị chiếm dụng làm nơi tập kết vật liệu xây dựng với sắt thép, tôn, xà chống... mà còn tồn tại một bãi chứa rác thải sinh hoạt, tràn cả xuống đường, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị.

Tuyến đường Trần Trọng Khiêm có trụ sở của cơ quan lãnh sự ngoại giao nước ngoài và khu dân cư có khá nhiều nhà biệt thự cho thuê, nơi ở của các nhà ngoại giao, chính khách... Thế nhưng, hiện nay tuyến đường này khá nhếch nhác bởi cây cỏ dại mọc um tùm. Đầu đường tràn ngập các loại rác, mùi hôi bốc lên nồng nặc. Ở cuối đường, cây trồng ngã đổ, bật gốc, nghiêng ngả nhìn rất nguy hiểm.

Bên cạnh đó, tình trạng vi phạm an toàn giao thông diễn ra phổ biến... Tình trạng người dân ngang nhiên lấn chiếm vỉa hè để chất đầy các loại mặt hàng từ vật dụng, đồ dùng sinh hoạt, cây cảnh, bàn ghế, giường tủ hư hỏng đến vật liệu xây dựng. Nhiều người còn ngang nhiên làm cả nhà đỗ ô-tô trên vỉa hè để đậu xe.

Vỉa hè đường Trần Trọng Khiêm bị lấn chiếm làm nơi chứa vật liệu xây dựng, xà gồ...    Ảnh: PHƯƠNG UYÊN
Vỉa hè đường Trần Trọng Khiêm bị lấn chiếm làm nơi chứa vật liệu xây dựng, xà gồ... Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Ông Trần Văn Hưng, nhà ở tuyến đường Trần Trọng Khiêm cho biết, rác thải không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn bốc mùi nặng làm ô nhiễm môi trường. Bãi rác ngay đỉnh dốc của con đường khiến nước thải rỉ chảy tràn ra hai bên. Nhiều người dân lợi dụng điểm thu gom rác để đổ cả xà bần, phế thải vật liệu xây dựng. Đáng chú ý là các điểm giao nhau giữa tuyến đường Trần Trọng Khiêm với tuyến đường Doãn Uẩn bị che khuất tầm nhìn do các hộ lấn chiếm vỉa hè, khiến tai nạn giao thông thường xuyên xảy ra ở đây.

Chị Phạm Hoàng L, nhà ở tuyến đường Trần Trọng Khiêm phản ánh, đây là tuyến đường mới, có các cơ quan đại diện ngoại giao của nước ngoài, nhưng lâu nay bị ô nhiễm, vỉa hè phía chân cầu không được dọn, cỏ dại mọc lút đầu người trông rất hoang phế. Nhiều du khách đi bộ qua khu vực này phải lấy tay bịt mũi do không chịu được mùi hôi.

Theo ông Mai Hữu Khôi, Tổ trưởng tổ dân phố số 8, phường Khuê Mỹ, ông đã nhiều lần đi vận động bà con không vứt rác bừa bãi ra đường, các hộ trên mặt tiền đường dọn dẹp, sắp xếp lại bàn ghế, cây cảnh gọn gàng để không che lấp tầm nhìn và trả lại lối đi bộ cho người dân. Đặc biệt, bà con không nên làm nhà để xe, điểm chứa vật liệu xây dựng, nơi chất xà gồ ở khu vực đầu đường giáp với tuyến đường Lê Văn Hiến... Tuy nhiên, tình trạng trên không thuyên giảm mà còn gia tăng, ngày càng nhiều hơn.

Trước tình hình này, ông cũng đã báo cáo UBND phường nhiều lần, nhưng chưa được các cấp chính quyền xử lý dứt điểm. Vì vậy, để tuyến đường Trần Trọng Khiêm không còn cảnh nhếch nhác, mất vệ sinh môi trường và mất an toàn giao thông, cơ quan chức năng, các cấp, các ngành địa phương cần đẩy mạnh việc tuyên truyền, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là việc di chuyển bãi chứa rác thải đi nơi khác, xóa bỏ điểm lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh vật liệu xây dựng, từ đó góp phần bảo đảm môi trường sống, cảnh quan tuyến đường.

Cũng theo ông Mai Hữu Khôi, UBND quận Ngũ Hành Sơn và UBND phường Khuê Mỹ cần sớm cử lực lượng chức năng dọn dẹp, thu gom rác thải, dọn cỏ ở các khu đất trống, tháo dỡ các điểm lấn chiếm làm nhà để xe, nơi chất vật liệu xây dựng... Ngoài ra, điểm tập kết rác của Xí nghiệp Môi trường Ngũ Hành Sơn cần di chuyển ra nơi khác. Bên cạnh đó, đơn vị quản lý cây xanh trên tuyến đường cần chằng chống lại các cây xiêu vẹo, sắp ngã đổ, trồng lại các cây đã bật gốc trong đợt mưa lũ vừa qua.

PHƯƠNG UYÊN

.